
Hầu hết nhà ven sông ở TP.Cà Mau xây sai phép, không phép. Ảnh: N.H
Ông Trịnh Văn Lên - Giám đốc Sở TNMT Cà Mau - thông tin, hiện có 197 khu đất, thửa đất với diện tích 294,33ha cho thuê, cho mượn không đúng quy định; 318 khu đất, thửa đất với diện tích 234,24ha đang tranh chấp hoặc bị lấn chiếm; 179 khu đất, thửa đất với diện tích 290,07ha chưa đưa vào khai thác, sử dụng.
Năm 2018, ngành TNMT đã thành lập 4 đoàn thanh tra, phát hiện trên địa bàn huyện Cái Nước có 7,5ha đất công bị lấn chiếm, 1,9ha cho mượn không đúng quy định và 2,8ha đang tranh chấp. Tại U Minh, Cty CP Khánh Linh được nhà nước cho thuê đất lâm nghiệp để trồng rừng kinh tế, nhưng ngay sau đó cho thuê lại không đúng quy định với diện diện tích 164,7ha.
Trong lĩnh vực trật tự đô thị, ông Dư Minh Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng - đưa ra con số các khu dân cư tự phát với con số “khủng”. Cụ thể, có 13.000m hẻm tự phát với 1.454 nền nhà mua bán và đã có hơn 1.000 căn nhà được xây dựng trên nền đất nông nghiệp.
Một vấn đề nóng khác là tình trạng ô nhiễm không khí những ngày gần đây tại khu vực Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xã An Xuyên và phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau. Ông Trịnh Văn Lên - Giám đốc Sở TNMT- cho biết là do nhà máy gặp trục trặc trong hoạt động, dẫn đến lượng rác tồn đọng nhiều. Ông Lên lý giải:
“Chúng tôi đã làm việc với cơ sở, buộc cam kết khắc phục, không để rò rỉ nước thải, gây mùi hôi trong thời gian tới. Đang tính tới khả năng chôn lấp rác thải, nhằm giảm lượng rác tập kết về ngày càng nhiều”.
Cũng liên quan đến nhà máy xử lý rác TP.Cà Mau, ông Mã Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết: "Phía ngành chức năng, với quyền hạn được giao, đã nhiều lần kiểm tra đột xuất nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía nhà máy. Mới đây, vào tháng 6, đơn vị vào kiểm tra, nhà máy không hợp tác với lý do là phải có kế hoạch kiểm tra mới cho vào”.
-
QUY HOẠCH CÀ MAU 2030: Các xã nào sẽ lên phường, Cà Mau và Bạc Liêu là đô thị loại mấy?
Việc xã nào sẽ lên phường, đô thị nào được nâng hạng không còn là câu chuyện hành chính thuần túy, mà phản ánh cách một địa phương tái cấu trúc không gian phát triển trong bối cảnh đô thị hóa, biến đổi khí hậu và yêu cầu nâng cao chất lượng sống ngày...
-
Dự án điện hơn 6.100 tỷ đồng sắp triển khai qua Cà Mau và Cần Thơ
Với quy mô hơn 135km và tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 6.187 tỷ đồng, dự án đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt đang được tỉnh Cà Mau và TP Cần Thơ đẩy nhanh công tác chuẩn bị, hướng tới triển khai từ quý 1/2026....
-
Cà Mau quy hoạch hàng nghìn hecta đất dọc cao tốc xây khu công nghiệp, đô thị
Khi các tuyến cao tốc và trục kết nối chiến lược sắp hoàn thành, Cà Mau đang chuẩn bị một bước đi quan trọng: quy hoạch và khai thác hàng nghìn hecta đất dọc cao tốc để phát triển công nghiệp, logistics và đô thị mới. Kế hoạch này không chỉ mở ra khô...
-
Tin vui đầu năm cho người dân miền Tây: Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã thông xe toàn tuyến
Từ nay, hành trình từ TP.HCM về Cà Mau chỉ còn khoảng 3,5 - 4 giờ nhờ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chính thức thông xe toàn tuyến. Tuyến cao tốc dài hơn 110km được xem là bước ngoặt lớn về kết nối giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long....
-
Một dự án hơn 5.300 tỷ đồng dẫn nước từ sông Hậu đang được Cà Mau xem xét
5.396 tỷ đồng, 600.000m3 nước mỗi ngày đêm, 9 tuyến ống truyền tải xuyên vùng - Cà Mau đang cân nhắc một dự án hạ tầng cấp nước có quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay, với kỳ vọng giải bài toán khan hiếm nước, hạn mặn và sụt lún đất....
.png)

