Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh có cách làm hay “An cư dân trước, thu hồi đất sau” nhằm hưởng ứng chiến dịch cao điểm “30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng công trình xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (sau điều chỉnh) do UBND tỉnh phát động.

Một góc khu tái định cư ở thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà khang trang.

Một góc khu tái định cư ở thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà khang trang.

Cụ thể, sau khi đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái điều chỉnh quy mô, vận tốc xe từ 100km/h lên 120km/h, mặt đường có thay đổi sử dụng đất nhiều hơn, phát sinh nhiều hộ dân phải di chuyển giải phóng mặt bằng. Tỉnh Quảng Ninh phát động chiến dịch cao điểm “30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng công trình xây dựng này, từ trung tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 8 năm 2020.

Huyện Đầm Hà có diện tích giải phóng mặt bằng mới là 33,6ha. Đất thuộc 4 xã Quảng An, Tân Bình, Dực Yên, Quảng Tân, ảnh hưởng đến 267 hộ dân và tổ chức. Đến ngày 26/7, UBND huyện Đầm Hà tổ chức Lễ bàn giao mặt bằng đoạn đi qua xã Quảng An, Tân Bình cho địa phương và giao cho nhà thầu thi công; toàn bộ hộ dân, tổ chức đã ký biên bản cam kết bàn giao mặt bằng.

Huyện Đầm Hà triển khai chiến dịch theo đặc điểm của địa phương, mũi nhọn là vận động hộ dân, kiểm đếm, cắm mốc giới… Địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân sau giải phóng mặt bằng. Huyện cũng đầu tư xây dựng trước một khu tái định cư khang trang ở thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, cấp cho 12 hộ dân diện giải phóng mặt bằng di cư đến ở. Nơi ở mới, đường sá, điện thắp sáng, nước sạch, mặt tiền tiện lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh... môi trường sinh sống mới đảm bảo tốt hơn nơi cũ.

Anh Phạm Bá Quân, một trong số những hộ mới đến đây tái định cư, phấn khởi cho biết: Khi mới có chủ trương bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng mở đường cao tốc, anh rất lo lắng khi nghĩ đến chuyện “sảy nhà ra thất nghiệp”, còn bao tâm trạng đời người gắn bó với nếp nhà, mảnh vườn, hương hỏa... nhiều đêm mất ngủ, nay thì yên tâm an cư - lập nghiệp trên thổ đất mới.

Được thấy nếp nhà mới và điều kiện sinh sống tốt của gia đình anh Phạm Bá Quân, nhiều hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường di cư đến nơi ở mới.

Công trình xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh, xã Dực Yên có số hộ bị ảnh hưởng lớn nhất huyện Đầm Hà (142 hộ). Cùng với việc triển khai các công tác cắm mốc quy hoạch, đo vẽ bản đồ trích thửa, bố trí quỹ đất tái định cư... xã còn có kế hoạch tổ chức dạy nghề, học nghề mới cho dân chuyển đổi việc làm khi không còn ruộng vườn canh tác.

Như vậy, huyện Đầm Hà hưởng ứng chiến dịch thần tốc “30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng công trình xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có cách làm hay, nhanh nhưng chắc chắn.

Vũ Phong Cầm (Xây dựng)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.