Trong 23 hồ sơ đền bù giải tỏa thi công hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn, mới có 10 hồ sơ đã hoặc đang tháo dỡ để bàn giao mặt bằng; 07 hồ sơ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng và đặc biệt là có 6 hồ sơ chưa chịu nhận tiền đền bù!

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khi đến chúc Tết và dự lễ ra quân đầu năm mới Đinh Dậu 2017 tại công trình xây dựng hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn sáng 3/2, ông Lê Văn Lâm, Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (chủ đầu tư và điều hành dự án nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn) cho hay, đã thi công 40m hầm kín và hoàn thành giai đoạn 1 của dự án ngày 20/12/2016.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng quà và lì xì đầu năm mới cho cán bộ, công nhân trên công trường thi công hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn (Ảnh: HC)

Từ ngày 10/1 đã phân luồng tiến hành giai đoạn 2. Theo đó, hầm hở phía Bắc thi công từ ngày 10/1, đang đóng cọc ván thép, đào hố móng; dự kiến hoàn thành trước ngày 10/3. Hầm hở phía Nam sẽ triển khai thi công sau khi hoàn thành việc bàn giao mặt bằng (số nhà 48, 50, 54, 56, 58 Trần Phú); dự kiến thi công từ ngày 10/2 đến ngày 5/4. Đồng thời thi công hoàn thành nền, mặt đường dẫn, thoát nước, điện chiếu sáng, cấp nước, tổ chức giao thông trước ngày 15/4.

Điều đáng quan tâm, theo ông Lê Văn Lâm, là tổng số 23 hồ sơ đền bù đều đã hoàn thành pháp lý, phê duyệt giá trị đền bù và phương án tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cũng đã mời 23 trường hợp này nhận tiền đền bù. Tuy nhiên đến nay mới có 17 trường hợp nhận tiền; trong đó mới có 9 trường hợp bàn giao mặt bằng, 01 trường hợp đang tháo dỡ mặt bằng, còn 07 trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Đặc biệt, có 6 trường hợp chưa nhận tiền đền bù do kiến nghị hỗ trợ thêm kinh phí, chưa thống nhất đơn giá đền bù và chưa thống nhất phương án bố trí tái định cư.

“Để đảm bảo triển khai thi công, hoàn thành công trình theo tiến độ yêu cầu của UBND Thành phố, BQL dự án đề nghị UBND quận Hải Châu, Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng đẩy nhanh công tác đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng thi công công trình. Trong đó ưu tiên giải tỏa bàn giao mặt bằng khách sạn Bạch Đằng để thi công hầm hở phía Bắc và các hộ trong phạm vi thi công hầm hở phía Nam” – ông Lê Văn Lâm nêu kiến nghị với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Dự án thi công hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn còn vướng một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, thậm chí chưa chịu nhận tiền đền bù (Ảnh: HC)

Ông Huỳnh Đức Thơ biểu dương liên danh nhà thầu Cienco 1 – Nhất Huy – Tecco 5 đã hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến độ và thực hiện nhanh công tác chuẩn bị thi công giai đoạn 2. Đáng chú ý, phần lớn công nhân thi công tại công trường là người ngoại tỉnh nhưng đều đã có mặt làm việc, thể hiện tính kỷ luật lao động cao và chủ động bám sát công trình để duy trì tiến độ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất với cam kết của BQL dự án và liên danh nhà thầu về việc hoàn thành dự án trước ngày 15/4 nhân kỷ niệm 42 năm thống nhất đất nước, nhưng cũng đề nghị nghiên cứu các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành vào ngày 29/3 nhân kỷ niệm 42 năm giải phóng TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo UBND quận Hải Châu và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP vận động các đơn vị, cá nhân sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công; đồng thời chỉ đạo đơn vị điều hành dự án, đơn vị thi công lập lại biện pháp thi công, tổ chức thi công cùng lúc theo 2 hướng phía Bắc và phía Nam hầm ngầm theo trục đường Trần Phú để có thể đạt được mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 29/3.

Hải Châu (Infonet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.