
Một số khách sạn cao tầng ven biển Đà Nẵng đã ngừng thi công từ lâu. Ảnh: N.Đức
Cụ thể, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ yêu cầu các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc, thúc đẩy các dự án đã xin phép đầu tư phải triển khai ngay, nếu không sẽ rà soát khả năng thu hồi đất. Những dự án “chây ỳ” nhất phải có cam kết đầu tư hoạt động trong năm 2014 này.
Chủ 1 khách sạn nằm đối diện Furama Resort cho biết, ngay sau khi báo chí đưa tin thành phố Đà Nẵng sẽ “xử nghiêm” các dự án bất động sản ven biển có đăng ký mà không triển khai đầu tư, bối cảnh khu vực này thay đổi thấy rõ. “Khá đông công nhân với các phương tiện xe cộ thi công đã được đưa về đây, hối hả dọn mấy bãi đất lâu nay toàn chứa xà bần, cỏ rác”.
Khu vực được chủ khách sạn này “vạch mặt chỉ tên” chính là dự án quy hoạch đầu tư 1 khu nghỉ dưỡng lớn nằm sát Furama Resort, từ lâu tưởng bỏ hoang vì ngập đầy đất cát công trình, rậm rạp cỏ dại. Chỉ sau mấy ngày, vệt đất này đã được dọn dẹp sạch sẽ, làm lại cả vỉa hè, cùng nhiều bồn hoa, cây cảnh. Đi dọc tuyến đường ven biển Võ Văn Kiệt, người dân Đà Nẵng có thể thấy khá nhiều khu đất trống đầu tư dự án du lịch trở nên sôi động như vậy.

Nhân công và thiết bị thi công tấp nập khởi động tại một dự án ven biển Đà Nẵng. Ảnh: N.Đức
Theo ý kiến người dân, những động thái trên của các chủ đầu tư chỉ nhằm đối phó tạm bợ với chủ trương chấn chỉnh tình hình các dự án đầu tư bỏ hoang ở vùng bán đảo Sơn Trà mà chính quyền Đà Nẵng vừa đưa ra. Một số người khẳng định, từ năm 2009 đến nay, Đà Nẵng cũng từng yêu cầu xúc tiến những dự án đầu tư bất động sản du lịch ven biển, song chỉ sau 1 thời gian mọi thứ lại lắng đọng im lìm.
Một doanh nghiệp thương mại ở khu vực Ngũ Hành Sơn nhận định: “Liệu lần này thành phố có kiên quyết hơn, hay vẫn cứ là chuyện đuổi gà qua đám giỗ ?”. Bởi theo ông, kể từ khi Đà Nẵng lên cơn sốt đất ven biển năm 2007 thì đã có hiện tượng các dự án chậm tirển khai.
Thậm chí ở nhiều phiên họp HĐND Đà Nẵng, các đại biểu đã từng bức xúc đề nghị địa phương soát xét ngay tình trạng các dự án ven biển không triển khai, trong khi các bãi tắm cho người dân lại bị thu hẹp, thậm chí bị “khai tử” để quy hoạch cho các dự án đó.
-
Đà Nẵng có thêm 700 căn nhà ở xã hội, tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng
Sáng ngày 15/1, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai TP.Đà Nẵng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam đã khởi động dự án nhà ở xã hội khu chung cư An Phú.
-
Đến năm 2030, Đà Nẵng có 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.700 ha
Theo quy hoạch đến năm 2030, thành phố có 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.713,83 ha; đến năm 2050 có 129 cụm công nghiệp, tổng diện tích 3.938,83 ha.
-
Sắp khởi động dự án cảng container Liên Chiểu tại thành phố Đà Nẵng
Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và khởi động dự án cảng container Liên Chiểu trong quý 1/2026.
-
Đà Nẵng đón dòng vốn đầu tư hơn 37.700 tỷ đồng
UBND thành phố Đà Nẵng đã trao chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác cho 16 dự án với tổng vốn lên đến hơn 37.700 tỷ đồng.
-
Quy hoạch Đà Nẵng phân rõ 2 vùng phát triển, những khu vực này sẽ tăng tốc mạnh
Theo định hướng quy hoạch, không gian phát triển của thành phố Đà Nẵng được tổ chức theo hai vùng chính. Vùng phía Đông có diện tích hơn 4.000 km2 và vùng phía Tây có diện tích khoảng 7.700 km2.
.png)
.png)

