Theo đó, tại phường Tiến Thành, cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế tuyến đường dài hơn 200 m đã trải đá do người dân làm trái phép trên đất nông nghiệp ở một khu đất đã được phân lô.
Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đã phân ra thành các lô đất nông nghiệp diện tích 1.000 - 2.000 m2 và bán cho các hộ dân. UBND phường đã tiến hành cưỡng chế, móc hết lớp đá trên mặt đường để trả lại mặt bằng hiện trạng đất nông nghiệp.
Ông Lê Thanh Hoàn, Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, cho biết hiện nay có trình trạng sốt đất xuất phát từ giới đầu cơ.
Các cơ quan chức năng cưỡng chế tuyến đường ở phường Tiến Thành
Trước đó, UBND xã Tiến Hưng đã kiểm tra và phát hiện người dân tự mở một tuyến đường, đúc bê tông dày 7 - 10 cm, dài 130 m, rộng 4,5 m trên đất trồng cây lâu năm. Khu đất này do ông Lưu Công Bá (thường trú cùng địa chỉ) đứng tên chủ sở hữu và nhận đã làm tuyến đường.
Qua kiểm tra, ông Bá không xuất trình được bất kỳ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc xin phéo xây dựng tuyến đường. UBND xã Tiến Hưng đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng, đồng thời yêu cầu ông Bá tự tháo dỡ tuyến đường bê tông do mình xây dựng trái phép.
Theo chính quyền địa phương, do sốt đất nên người dân đang có xu hướng làm đường để phân lô bán nền
Theo UBND TP Đồng Xoài, gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân và người dân đã tự ý mở đường, làm đường giao thông trái phép trên đất nông nghiệp với mục đất phân lô, bán nền. Việc này diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng đến quy hoạch và quản lý quy hoạch của TP.
-
Sốt đất Bình Phước: Sân bay không phải là cây đũa thần
CafeLand - Liên quan đến đợt sốt đất gần đây tại Hớn Quản, tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao của Savills Việt Nam, cho rằng sân bay Téc-Ních tại Bình Phước không phải là cây đũa thần làm cho nền kinh tế của tỉnh và thị trường bất động sản khởi sắc chỉ trong một thời gian ngắn.








-
Liên danh Vingroup-Techtra và Bình Phước ký hợp đồng cao tốc Gia Nghĩa- Chơn Thành trị giá 19.965 tỷ đồng
Ngày 29/6, tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ ký kết hợp đồng Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc -nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức đối tác công-tư....
-
UBND tỉnh Bình Phước trả lời như thế nào trước kiến nghị của Tập đoàn Sơn Hải?
Ngày 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đối với việc chấm thầu gói xây lắp thuộc dự án xây dựng đường cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Phước dài gần 7km)....
-
Tuyến giao thông kết nối trực tiếp Đồng Nai - Bình Phước: Ưu tiên thiết kế đường trên cao
Đây là một trong những khuyến nghị quan trọng từ Ủy ban quốc gia Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam được đưa ra trong văn bản số 17/MABVN gửi đến UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan về dự án xây dựng cầu Mã Đà và tuyến giao thông kế...