Việc chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng nhà đất hồi cuối năm ngoái nhanh chóng giúp thị trường bất động sản Cuba trở nên sôi động, theo Reuters.
Gần đây, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những bảng rao bán hoặc cho thuê nhà trên nhiều con đường ở khắp các tỉnh thành của Cuba, đặc biệt là ở thủ đô Havana. Người dân còn rao bán nhà trên internet với nhiều mức giá, có căn chỉ vài ngàn USD, tùy thuộc tình trạng và vị trí.

Cuba sốt nhà đất

Không khí nhộn nhịp của thị trường nhà đất lan tỏa tới cả các phòng công chứng, nơi dân chúng tấp nập tới lui làm thủ tục mua bán. Cô Tania Vigaroa hồ hởi nói với các phóng viên: “Luật mới thật tuyệt vời vì giúp người có tiền được mua nhà. Ai không có nhu cầu ở nhà lớn thì bán đi lấy vốn làm ăn”. Theo một số nguồn tin, nhiều người mua nhà từ nguồn tiền của thân nhân ở nước ngoài nên giúp mang về lượng ngoại tệ đáng kể cho Cuba.

Theo Hoàng Đình (Thanh Niên)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.