Ngoài việc thống nhất nâng huyện đảo lên thành phố, hơn 96% cử tri Phú Quốc còn đồng ý với chủ trương thành lập phường Dương Đông và phường An Thới.

Một góc biển Phú Quốc. Ảnh: Việt Tường.

Ngày 7/7, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) ký báo cáo gửi UBND tỉnh Kiên Giang về kết quả lấy ý kiến cử tri cho đề án thành lập TP Phú Quốc và các phường.

Theo báo cáo, có 62.284/64.263 cử tri của 10 xã, thị trấn được lấy ý kiến. Trong đó có 61.870 cử tri đồng ý đề án thành lập TP Phú Quốc (96,28%).

Cử tri huyện đảo cũng thống nhất thành lập phường Dương Đông (hiện là thị trấn Dương Đông) và phường An Thới trên cơ sở nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới.

Đảo Phú Quốc nằm ở phía Tây Nam, cách TP Hà Tiên 45 km về phía Tây và cách TP Rạch Giá 120 km về phía Đông. Huyện Phú Quốc có 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 2 thị trấn là Dương Đông và An Thới.

Số liệu thống kê vào cuối năm 2019, Phú Quốc có 589,27 km2 diện tích tự nhiên, dân số 179.480 người. Khi đảo ngọc lên thành phố theo đề án hiện nay, 10 đơn vị hành chính cấp xã sẽ còn 9 là phường Dương Đông, phường An Thới và các xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu.

Việt Tường - Nhật Tân (Zing.vn)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.