Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Bách Hưng Vương vào ngày 17/12/2021 đã huy động thành công 2.980 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, bản công bố thông tin Bách Hưng Vương không nêu cụ thể các thông tin như lãi suất, mục đích huy động, tài sản đảm bảo hay các đơn vị tham gia tư vấn phát hành trái phiếu.

Công ty Bách Hưng Vương được thành lập vào tháng 5/2018, có trụ sở tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bách Hưng Vương do bà Đinh Thị Ngọc Thanh (Chủ tịch Công ty Cổ phần Bông Sen) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Bà Thanh sở hữu 75% vốn điều lệ Bách Hưng Vương tại thời điểm thành lập.

Bông Sen được biết đến là một công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - một tập đoàn bất động sản nổi tiếng nhưng cũng khá kín tiếng tại Việt Nam. Bông Sen là chủ sở hữu tổ hợp Daeha Center tại Hà Nội, dự án tháp Saigon One ở TP.HCM, khách sạn Palace Saigon (56-66 Nguyễn Huệ), khách sạn Bông Sen Sài Gòn (Bong Sen Hotel Saigon, 117-123 Đồng Khởi), nhà hàng Bier Garden (số 125 Đồng Khởi), nhà hàng café Brodard (131-133 Đồng Khởi), khách sạn Bông Sen Annex (61-63 Hai Bà Trưng),…

Trước đó, vào ngày 24/8, Bông Sen cũng đã phát hành hai lô trái phiếu có tổng giá trị 4.800 tỷ đồng để cơ cấu nợ. Trái chủ là 12 tổ chức trong nước, trong đó có một tổ chức tín dụng và hai công ty chứng khoán.

Bà Đinh Thị Ngọc Thanh hiện cũng là người đại diện theo pháp luật của các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Golden Peak, Công ty Cổ phần Đầu tư First Star, Công ty Cổ phần Landwey.

Trong đợt đấu giá 4 lô đất "vàng" với tổng diện tích hơn 30.000m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 2 trong số bốn nhà đầu tư trúng thầu lại là doanh nghiệp có liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cụ thể, hai công ty Công ty Cổ phần Dream Republic và Công ty Cổ phần Sheen Mega đã trúng đấu giá hai lô đất vàng tại Thủ Thiêm với tổng giá trúng 7.820 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, hồi đầu năm 2019, một công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng sau khi huy động được gần 15.000 tỷ đồng trái phiếu trước đó, đưa dư nợ trái phiếu kỳ hạn 5 năm của công ty này lên gần 25.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Đầu tư An Đông (có trụ sở chính tại Tòa nhà văn phòng Vạn Thịnh Phát) là đơn vị sở hữu hàng loạt các bất động sản tại TP.HCM như: Khách sạn Thương mại An Đông (Windsor Plaza Hotel, 18 An Dương Vương, quận 5), The Garden Complex (tên gọi cũ Khu cao ốc liên hợp Gia cư Thương mại Thuận Kiều, 190 Hồng Bàng, quận 5), Elegant Residence (8 Hưng Long, quận 10), An Đông Tower (51-53 An Dương Vương, quận 5), An Đông Plaza 2 (100 Hùng Vương, quận 5),…

Trường Anh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.