
Hội thảo do Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức. Ảnh: M.HOA
Ngày 17-4, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tổ chức hội thảo khoa học Kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân – hai trụ cột chiến lược tạo động lực tăng trưởng và quốc gia thịnh vượng.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao chủ đề của hội thảo lần này. Theo đồng chí, TPHCM vẫn là đầu tàu kinh tế cả nước, song thực tế cho thấy nhiều thách thức, khi tăng trưởng chưa ổn định, các động lực truyền thống suy giảm, trong khi động lực mới chưa đủ mạnh để tạo đột phá.
Khu vực kinh tế tư nhân dù năng động nhưng còn hạn chế về quy mô, công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; kinh tế nhà nước vẫn trong quá trình tái cơ cấu. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa đủ sức tạo ra các doanh nghiệp dẫn dắt, trong khi hạ tầng dữ liệu và nguồn nhân lực vẫn là điểm nghẽn.
Do vậy, lãnh đạo Thành phố rất mong muốn lắng nghe các giải pháp từ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để phát triển hai khu vực kinh tế nói trên, góp phần phát triển nhanh, bền vững.
Đại diện nhóm nghiên cứu của UEH và Công ty đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC), TS Nguyễn Kim Đức, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Kinh tế - UEH cho rằng có 3 từ khóa chính. Một là “niềm tin” - nhà nước cần có niềm tin vào tư nhân, ngược lại tư nhân cũng cần tin vào nhà nước trong cải cách thể chế, dẫn dắt, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản trị sang phục vụ… Hai là “nội lực” - bản thân doanh nghiệp tư nhân cần xác định rõ năng lực cạnh tranh của mình là gì, với các chất xúc tác là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ khóa thứ ba là “dẫn dắt” - tiếp cận Nghị quyết 68 theo hướng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hướng cho doanh nghiệp lớn, hai hướng này cần có chính sách riêng biệt.
Làm rõ hơn việc này, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐTV HFIC nhìn nhận kinh tế nhà nước đang nắm nguồn lực rất lớn, nhưng chưa phát huy được do bị trói buộc về chính sách, quản lý. Ngược lại, khu vực tư nhân năng động hơn, nhưng lại gặp khó trong tiếp cận nguồn lực (vốn, đất đai…).
“Chúng ta phải tách chính sách ra, để phát huy các doanh nghiệp đầu ngành như các Chaebol (tập đoàn kinh doanh quy mô lớn do tư nhân sở hữu) của Hàn Quốc, nhưng cũng có chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những Chaebol tìm kiếm vốn từ thị trường vốn như trung tâm tài chính, còn vốn trong ngân hàng hãy dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, ông Nguyễn Ngọc Hòa nói.
Đồng tình, GS-TS Nguyễn Trọng Hoài, Phó tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, cho biết qua khảo sát thực tế, chỉ 5% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thể tiếp cận vốn vay từ ngân hàng, do không có tài sản thế chấp. Ông đề xuất nên học tập mô hình tài chính mở của Ấn Độ, cho vay tín chấp dựa trên tài sản số của doanh nghiệp. Giải pháp này có thể giải được bài toán tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận giải pháp đẩy nhanh cổ phần hóa, “cởi trói” công tác quản lý với doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp tháo điểm nghẽn về vốn, đất đai cho khu vực kinh tế tư nhân.
-
Kiên trì từng mục tiêu, ứng phó với mọi biến động
Nếu quý 1 năm 2025, Việt Nam đứng trước sức ép về một loạt biện pháp thuế của Chính phủ Mỹ nhắm vào thép, nhôm và hàng từ Trung Quốc, Canada, Mexico, tạo ra trạng thái lo ngại và bất định cho doanh nghiệp xuất khẩu, sang quý 1 năm 2026, chính phủ của Tổng thống Donald Trump ban hành mức thuế nhập khẩu tạm thời 10% với thời hạn 150 ngày.
-
Khu vực kinh tế Nhà nước tiếp tục được xác định giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô.
-
Kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp
Bước sang năm 2026, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số cùng với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
-
Bức tranh kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 qua những con số
Kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với dòng vốn FDI đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 344,17 tỷ USD; đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế,... theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê....
-
Sớm nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Philippines lên 10 tỷ USD
Tại thành phố Cebu ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah và Chủ tịch Ngân hàng...
-
'Ông lớn' xăng dầu ôm kho hàng lớn chưa từng có
Biến động địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng vọt, buộc loạt “ông lớn” xăng dầu Việt Nam tăng tốc tích trữ hàng hóa và đẩy tồn kho lên mức kỷ lục
-
Đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2026
Theo Cục Thống kê, đây là mức cao nhất của 4 tháng đầu các năm từ trước đến nay, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm 2026.
-
CPI tháng 4/2026 tăng 0,84%
Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận...



