Theo Citigroup, GDP thế giới năm 2010 có thể tăng trưởng 3,7%, tốc độ tăng trưởng của năm 2011 có thể đạt 3,3%.
Citigroup hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2010

Citigroup hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2010 và năm 2011.

Citigroup đồng thời cũng giảm dự báo tăng trưởng kinh tế tại Mỹ, Trung Quốc và nhóm thị trường mới nổi.

Theo Citigroup, GDP thế giới năm 2010 có thể tăng trưởng 3,7%, tốc độ tăng trưởng của năm 2011 có thể đạt 3,3%.

Như vậy hai mức dự báo trên giảm 0,1% so với trước đó.

Tăng trưởng GDP của Mỹ bị điều chỉnh giảm 0,4% xuống 2,8%.

Tăng trưởng GDP năm 2010 của Trung Quốc được điều chỉnh giảm 1% xuống mức 9,5%. Tốc độ tăng trưởng năm sau có thể đạt 8,8%, thấp hơn 0,5% so với dự báo trước đó.

Citigroup dự báo nhóm nền kinh tế mới nổi sẽ tăng trưởng6,6% trong năm nay và 5,8% trong năm 2011, thấp hơn lần lượt 0,2% và 0,1% so với dự báo trước đó.

Citigroup cho rằng kinh tế Nhật năm 2010 có thể tăng trưởng 3,6%, thấp hơn 0,1% so với dự báo trước đây. Tăng trưởng GDP của Nhật năm 2011 có thể là 1,9%, thấp hơn 0,2% so với dự báo lần gần nhất.


Cafeland.vn
Theo Citigroup

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland