Thị trường bất động sản 2019 được đánh giá có nhiều yếu tố thuận lợi lẫn thách thức đan xen, thậm chí có thể chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt. Tuy nhiều khó khăn, nhưng đây cũng là cơ hội để các đơn vị thực sự uy tín, có tâm và tầm, tiếp tục đứng vững trong lòng khách hàng như nhà phát triển Kiến Á với sự thành công của dòng sản phẩm Citi dành cho người trẻ tại Khu đô thị Cát Lái, Quận 2.

Khách hàng ưu tiên chọn nhà phát triển bất động sản uy tín

Hiện tại, thách thức nhiều nhất nằm ở phân khúc chủ lực là căn hộ. Trong năm 2018, toàn thị trường TP.HCM có khoảng 62 dự án mở bán, bao gồm 49 dự án mới và 13 giai đoạn tiếp theo của dự án trước đó, cung cấp hơn 38.100 căn và giảm khoảng 8% so với 2017. Lượng tiêu thụ tuy khá khả quan ở mức 34.184 căn nhưng cũng giảm đến 6% so với 2017.

Đây là năm thứ hai liên tiếp phân khúc căn hộ tăng trưởng chậm lại và nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong năm 2019. Về xu hướng này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho biết: “Quan ngại về tình hình bất động sản 2019 ngày càng lớn khi thị trường sụt giảm nguồn cung liên tục nhiều quý liền, đặc biệt là căn hộ tầm trung với tỉ lệ giảm gần 70%”.

CitiAlto nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng

2019 cũng là năm thứ hai liên tiếp tín dụng chảy vào bất động sản bị kiểm soát chặt. Tỉ lệ vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung và dài hạn giảm xuống còn 45% trong 2018 và tiếp tục giảm xuống 40% trong 2019.

Khi thị trường có dấu hiệu đáng quan ngại, giải pháp siết tín dụng vốn về lâu dài có thể gây ảnh hưởng đến nguồn cung - cầu cũng như kiềm hãm sự tăng trưởng của thị trường. Bên cạnh đó, quỹ đất nội thành khan hiếm, giá ngày càng đắt đỏ khiến một số doanh nghiệp chùn tay khi phát triển dòng sản phẩm có giá phải chăng, hướng tới nhu cầu thực.

Thách thức tuy nhiều nhưng đồng thời cũng mang đến cơ hội cho những doanh nghiệp làm “thật” và có “tâm”. Có thể thấy trong năm qua, những dự án được quy hoạch kỹ lưỡng, mật độ xây dựng thấp, ưu tiên môi trường sống trong xanh, có vị trí tốt gần trung tâm cùng chủ đầu tư uy tín vẫn có nhiều tín hiệu khả quan, nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng. Điển hình trong số đó có thể kể đến dự án CitiAlto của nhà phát triển Kiến Á tại Khu đô thị Cát Lái, Quận 2.

CitiAlto - ngôi nhà chất lượng cho người trẻ tại Quận 2

Cảm hứng từ trào lưu đương đại cùng cảm hứng từ những người trẻ thành thị - sống động, tràn đầy cá tính chính là khởi nguồn cảm xúc cho sự ra đời của CitiAlto, nơi hình khối, màu sắc, vật liệu giao hòa thành một bản giao hưởng cho các giác quan.

Tại đây, mỗi căn hộ đều được tối đa hóa công năng cùng khả năng lấy sáng, mang đến cho chủ nhân sở hữu tầm nhìn trải rộng. Sống tại CitiAlto, bạn không chỉ được trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao mà còn được cung cấp đầy đủ tiện ích cao cấp như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, sân bóng rổ, công viên trung tâm 4ha, lối đi dạo có lam che nắng, ghế nghỉ, vườn thủy sinh, khu BBQ… đảm bảo cuộc sống chất lượng nhất.

Giải thích cho sự mới mẻ này ở CitiAlto, ông Bùi Tường Thụy, Tổng Giám đốc Kiến Á, chia sẻ: “Thoát khỏi tâm lý nhà ở lý tưởng phải là “nhà cao cửa rộng” của đa phần người Á Đông, người Việt trẻ hiện nay dần thích nghi với sự chật chội của thành thị, từ sự đòi hỏi về độ lớn của diện tích căn nhà đã dần chuyển thành sự khắt khe về không gian sử dụng. Và hơn thế nữa, khi một căn hộ có diện tích vừa phải nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi và thoải mái, được đặt trong một tổng thể kiến trúc đơn giản nhưng không kém phần sáng tạo, mang đậm hơi thở đương đại… thì với họ, đó không đơn thuần là nhà nữa, mà là lựa chọn thể hiện gu và phong cách sống riêng. Vậynên, Kiến Á đã chọn phong cách đương đại làm cảm hứng chính cho CitiAlto”.

CitiAlto – ngôi nhà chất lượng cho người trẻ tại Quận 2

Là sản phẩm thứ 4 thuộc dòng Citi được phát triển thành công bởi Kiến Á tại Khu đô thị Cát Lái, Quận 2, CitiAlto nổi lên như một điểm sáng trong phân khúc căn hộ tầm trung được yêu thích hiện nay.

Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt vào tháng 12/2018, dự án đã được người trẻ đón nhận nhiệt tình và lựa chọn làm nơi an cư cho gia đình. Để đáp ứng nhu cầu quá lớn của thị trường, được biết Kiến Á sẽ tiếp tục giới thiệu đến thị trường những căn cuối cùng đẹp nhất vào cuối tháng 3/2019.

CitiAlto là dự án mang nhiều tâm huyết của nhà phát triển, với mong muốn mang đến căn hộ phân khúc tầm trung nhưng có thiết kế và chất lượng vượt trội so với các sản phẩm cùng loại dành cho người trẻ. Với 675 căn hộ, mức giá chỉ từ 1,680 tỷ/căn 2PN, CitiAlto hứa hẹn sẽ là lựa chọn thích hợp cho những thị dân trẻ đang tìm kiếm không gian sống lý tưởng ngay tại thành phố hàng đầu Việt Nam.

Dự án CitiAlto

Vị trí: Trung tâm Khu đô thị Cát Lái 152ha, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

Diện tích: 1,7ha

Quy mô: 2 block căn hộ với tổng số 675 căn

2 block thương mại dịch vụ văn phòng 16 tầng

Mỗi block đều có tầng hầm riêng biệt

Mật độ xây dựng: 19%

Giá: Từ 1,680 tỷ/căn 2PN

Liên hệ hotline: 0934 32 33 88 website: www.citialto.vn

Theo TTDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Căn hộ CitiAlto quận 2

    Căn hộ CitiAlto quận 2

    CitiAlto nằm trong trung tâm khu đô thị Cát Lái rộng 152ha, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM. Từ căn hộ, cư dân có thể kết nối đến chuỗi khu trung tâm thương mại như Mega Market, BigC, Vincom Mega Mall, công viên trung tâm khu đô thị ...

  • TP.HCM: Chấp thuận đầu tư lô C,D dự án CitiAlto

    TP.HCM: Chấp thuận đầu tư lô C,D dự án CitiAlto

    CafeLand - UBND Thành phố vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu chung cư cao tầng và Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng Lô H2-04 thuộc Khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, quận 2.

  • CitiAlto – thêm lựa chọn hấp dẫn cho phân khúc căn hộ tầm trung

    CitiAlto – thêm lựa chọn hấp dẫn cho phân khúc căn hộ tầm trung

    Là sản phẩm tiếp theo nằm trong chuỗi dự án Citi do Kiến Á phát triển tại Khu đô thị Cát Lái, Quận 2, có thể nói là một ưu thế khó có thể bàn cãi của CitiAlto. Bởi lẽ, CitiAlto không chỉ được thừa hưởng mà còn phát triển cao hơn nữa những ưu điểm sẵn...

 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.