
Ngày 8.6, CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC - HNX: APS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2
Tại Đại hội, Ban lãnh đạo APS đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2023 đạt 860 tỉ đồng doanh thu và 229,6 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Đây là mức tăng trưởng vượt bậc so với mức thua lỗ kỷ lục 448 tỉ năm 2022. Năm 2021, công ty này đạt lợi nhuận sau thuế gần 563 tỉ đồng.
Chia sẻ tại Đại hội, ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng Giám đốc APS cho biết, sang năm 2023, APS trình cổ đông phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Nếu phát hành thành công, APS dự kiến thu được 1.000 tỉ đồng, toàn bộ số tiền này doanh nghiệp sẽ dùng để bổ sung vốn cho các hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính chứng khoán và hoạt động margin. Sau đợt tăng vốn này, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên 1.913 tỉ đồng.
Sau khi hoàn thành các đợt chia cổ tức và chào bán nêu trên, Chứng khoán APEC sẽ chào bán 5% cổ phiếu ESOP. Giá chào bán cho người lao động không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sau khi phát hành thành công theo kế hoạch, tổng vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên khoảng 2.000 tỉ đồng.
Ông Lăng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại công ty đã lãi tới 260 tỉ đồng khi đầu tư vào hai cổ phiếu IDJ và API, nếu giữ đến cuối năm có thể lãi khoảng 400 – 500 tỉ đồng.
Tuy nhiên, công ty sẵn sàng bán ra để bảo toàn giá trị và quyền lợi cổ đông nếu hai mã này tăng đến ngưỡng đủ để APS thực hiện hoá lợi nhuận.
“Việc bán hai cổ phiếu API và IDJ nếu xảy ra cũng chỉ là động thái chốt lời, bảo vệ thành quả. Điều này cũng giúp APS có thêm nguồn lợi nhuận để chia cổ tức cao hơn, năm sau có thể chia cổ tức tỉ lệ 25%”, ông Lăng chia sẻ.
Đáng chú ý, APS cũng trình phương án phát hành 8,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỉ lệ 10%.
Theo ông Phạm Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT APS, doanh nghiệp có thể chia cổ tức tối đa 13% nhưng chỉ chia 10% vì muốn để lại một số quỹ dự phòng cho các hoạt động kinh doanh, tái đầu tư.
APS tập trung chủ yếu ở hai cổ phiếu IDJ và API khi chiếm đến 70% danh mục tự doanh, 30% còn lại APS đầu tư vào một số cổ phiếu như DBD, BCG và một số cổ phiếu tăng trưởng nóng.
Nói về kế hoạch trong thời gian tới, Chủ tịch APS cho biết, công ty sẽ tập trung vào danh mục tự doanh. Đặc biệt, trong 5 năm tới, ông Hưng cho biết sẽ đưa APS trở thành một trong những công ty đầu tư tốt trên thị trường, đặc biệt sẽ chú trọng vào mảng môi giới.
Về mảng môi giới, công ty sẽ có chiến lược khác biệt, thông minh hơn, sáng tạo hơn và sẽ không trực tiếp đối đầu với những ông lớn trên thị trường như VND hay SSI.
-
Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua
Nhóm cổ phiếu bán lẻ là điểm sáng của thị trường và PNJ cũng là mã tăng tốt nhất trong danh mục khuyến nghị. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua....
-
Đón sóng kết quả kinh doanh quý IV
Thị trường chứng khoán đang hướng sự chú ý vào “sóng Tết Nguyên đán 2026” và kết quả kinh doanh quý IV/2025, trong đó các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng vượt kỳ vọng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt dòng tiền....
-
Kỳ vọng dòng vốn quay trở lại
Sau năm 2025 nhiều biến động và phân hóa, thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang năm 2026 với kỳ vọng được nâng hạng và sự phục hồi của dòng vốn ngoại.
-
Ngành quỹ tiếp tục được nâng cấp
Việc nâng cấp và phát triển ngành quỹ vừa tạo lực cầu dài hạn, hút vốn nhà đầu tư nước ngoài, vừa giảm biến động giá và quan trọng hơn là giúp thị trường chứng khoán Việt Nam vận hành gần chuẩn thị trường mới nổi thực sự....
-
Nhìn lại 6 dấu ấn không thể bỏ qua trên thị trường chứng khoán năm 2025
Năm 2025 ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ hạ tầng giao dịch, nâng hạng, sản phẩm mới đến kỷ lục điểm số và những biến động chưa từng có.

.png)

