26/02/2025 1:01 PM
Ngày 25/2, hơn 20 nhân viên thuộc Bộ Hiệu quả Chính phủ (Department of Government Efficiency - DOGE) đã đồng loạt nộp đơn từ chức, bày tỏ sự phản đối đối với các chính sách và hành động của Elon Musk, người đứng đầu DOGE. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi và đặt ra nhiều câu hỏi về hướng đi và quản lý của cơ quan này.

Ông Musk nhấn mạnh trên mạng xã hội X (Tạm dịch: “Thể theo chỉ thị của Tổng thống @realDonaldTrump, tất cả nhân viên liên bang sẽ sớm nhận được một email yêu cầu làm rõ những gì họ đã làm dược trong tuần vừa rồi. Không trả lời email đồng nghĩa với hành động từ chức”.

Trong lá thư từ chức gửi đến Chánh văn phòng Nhà Trắng, bà Susie Wiles, các nhân viên cho biết họ không thể tiếp tục công việc khi phải thực hiện những nhiệm vụ mà họ cho là "phá hủy các dịch vụ công cộng thiết yếu" và "đe dọa an ninh dữ liệu của người dân Mỹ". Họ nhấn mạnh rằng các hành động gần đây của DOGE, dưới sự chỉ đạo của Elon Musk, đã đi ngược lại sứ mệnh phục vụ công chúng và bảo vệ Hiến pháp mà họ đã cam kết.

Những nhân viên từ chức bao gồm các kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu và quản lý sản phẩm, nhiều người trong số họ từng làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google và Amazon. Họ bày tỏ lo ngại về việc DOGE đang tiến hành các biện pháp cắt giảm nhân sự và ngân sách một cách thiếu thận trọng, ảnh hưởng đến các dịch vụ quan trọng như An sinh Xã hội và hỗ trợ cựu chiến binh. Ngoài ra, họ cũng phản đối việc DOGE yêu cầu khoảng 2,3 triệu nhân viên liên bang phải liệt kê các thành tựu công việc hàng tuần, coi đây là một hình thức kiểm soát quá mức và không cần thiết.

Trước làn sóng từ chức, Elon Musk đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là "tin giả" và những nhân viên này chỉ là "những người ủng hộ đảng Dân chủ không muốn trở lại văn phòng làm việc". Ông cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp kiểm soát và đánh giá hiệu suất làm việc là cần thiết để đảm bảo hiệu quả hoạt động của chính phủ. Nhà Trắng, thông qua phát ngôn viên Karoline Leavitt, đã giảm nhẹ tầm quan trọng của sự việc, khẳng định rằng DOGE đang thực hiện đúng cam kết cải cách của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhằm tinh giản bộ máy và cắt giảm chi tiêu không cần thiết.

DOGE, trước đây là Dịch vụ Kỹ thuật số Hoa Kỳ (USDS), được tái cấu trúc và đổi tên ngay sau khi Tổng thống Trump nhậm chức, với mục tiêu cắt giảm chi tiêu và tinh giản bộ máy liên bang. Tuy nhiên, cơ quan này đã vấp phải nhiều tranh cãi về tính hợp pháp và cấu trúc hoạt động. Thẩm phán liên bang Colleen Kollar-Kotelly đã bày tỏ lo ngại về việc DOGE được cấp quyền truy cập vào các hệ thống tài chính quan trọng của Bộ Tài chính, kiểm soát dòng tiền trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Bà đặt câu hỏi về cơ cấu tổ chức và ai thực sự giám sát DOGE, đặc biệt khi có những tuyên bố mâu thuẫn về vai trò của Elon Musk trong cơ quan này.

Bảo Minh (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
CafeLand.vn là Network bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.