Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) - ông Ben Bernanke khẳng định sẽ thực hiện thêm nhiều biện pháp kích thích nhằm thúc đẩy đà phục hồi của kinh tế Mỹ.
Ben Bernanke
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke. Ảnh: Bloomberg

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của FED tại Jackson Hole, Wyoming, Chủ tịch Bernanke thừa nhận kinh tế Mỹ phục hồi chậm hơn so với kỳ vọng. "Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa thông qua các biện pháp bất thường nếu cần thiết. Đặc biệt là trong trường hợp triển vọng kinh tế xấu đi đáng kể", ông Bernanke phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch FED khẳng định nguy cơ giảm phát và suy thoái kép tại Mỹ là rất thấp, đồng thời nhấn mạnh tỷ lệ thất nghiệp cao vẫn là yếu tố trọng tâm có ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của cơ quan tiền tệ quyền lực nhất thế giới.

Thị trường chứng khoán Phố Wall đón nhận thông tin trên trong bầu không khí hưng phấn dâng trào. Các chỉ số khép lại phiên giao dịch với mức tăng tốt nhất trong ngày. Chỉ số Dow Jones Industrial nhảy vọt 164.84 điểm, tương ứng 1.7%, tái lập trên mốc 10.000 điểm, đóng cửa tại 10.150,65 điểm. Cùng ghi nhận mức tăng 1,7%, hàn thử biểu Standard & Poor 500 leo lên ngưỡng 1.064,59 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite khởi sắc 1,7%, chốt ở 2.153,63 điểm.

Tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 (đã điều chỉnh) của Mỹ giảm xuống 1,6% từ mức 2,4% ban đầu. Lợi nhuận doanh nghiệp gia tăng với đà chậm nhất trong 4 quý và lương bổng của người lao động được điều chỉnh giảm.

Ở bờ kia Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu chốt lại tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp bằng phiên tăng điểm đầy ấn tượng. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoxx 600 khởi sắc 0,6%. Trước đó, chỉ số này đã có lúc giảm sâu tới 0,9%, lên 251,24 điểm. Tuần qua, chỉ số này mất 0,4%. Phiên cuối tuần, có 15 bảng điện tử các thị trường bật xanh vào cuối ngày. Chứng khoán Pháp và Anh cùng ghi thêm 0,9%. Hàn thử biểu DAX 30 của Đức tăng 0,7%.

Đảo chiều đi lên, chứng khoán châu Á giữ được sắc xanh ngày thứ hai liên tiếp. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI tăng 0,3% vào chung cuộc, lên 116,87 điểm. Thống kê tuần qua, chỉ số này mất 1,5% sau 3 phiên giảm và 2 phiên tăng.

Chứng khoán Nhật Bản lội ngược dòng ngoại mục từ mức giảm sâu 1,1% ở đầu phiên, lên 8.996,01 điểm, dương 1%. Một số thị trường chủ chốt còn lại như Singapore, Đài Loan, Trung Quốc và Australia lần lượt ghi nhận đà tăng trong khoảng từ 0,3% đến 0,4%.

Chung tinh thần lạc quan với các nhà đầu tư cổ phiếu Phố Wall, giới đầu cơ hàng hóa New York ào ạt mua vào dầu thô, đẩy giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 10 tăng 1,8 đôla, tương ứng 2,5%, lên mốc 75,17 đôla một thùng.

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần khởi sắc thứ tư liên tiếp. Phiên cuối tuần, giá kim loại quý giao kỳ hạn tháng 12 trên bảng điện tử Comex nhích nhẹ 20 cents, lên 1.237,09 đôla một ounce. Sau 3 phiên tăng và 2 phiên hạ nhiệt, giá vàng cộng thêm 0,7%. Thống kê từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng được 13%, và mức đỉnh cao mọi thời đại được xác lập hồi tháng 6 là 1.266,5 đôla một ounce.

Đồng đôla trượt giá tuần đầu tiên trong 5 tuần so với euro. Tỷ lệ hoán đổi ngoại tệ giữa euro và đôla trong phiên giao dịch đêm qua nới rộng thêm 0,1%, lên 1,2734 đôla. Theo đó, chuỗi tăng giá trong 4 tuần liên tiếp của đồng bạc xanh so với euro bị chặn. Chốt tuần, đôla hạ 0,2%.

Cafeland.vn - Theo Nguyễn Hùng (Vnexpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland