Trong ngày 8/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bí thư và chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra những sai phạm liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

(Từ trái qua): ông Cao Khoa và ông Đặng Văn Minh (Ảnh Bộ Công An)

Báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 8/3, trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh để điều tra về tội nhận hối lộ.

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Cao Khoa - cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và nhà riêng của ông Cao Khoa.

Theo Bộ Công an, ông Đặng Văn Minh và Cao Khoa bị bắt trong quá trình cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành (Ảnh Bộ Công An)

Cũng liên quan tới vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, trong ngày 8/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Đồng thời cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan để điều tra về tội nhận hối lộ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Duy Thành, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, về cùng tội danh trên.

Đồng thời cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Thành để điều tra về tội nhận hối lộ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo", Chủ tịch Hội đồng Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là kết quả sau khi Bộ Công an điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Văn Hậu và hai đồng phạm đã bị bắt trước đó (Ảnh: Bộ Công An)

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan, gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn, về tội danh trên.

Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định, Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1981) là người đại diện pháp luật của Tập đoàn Phúc Sơn. Ngoài vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Hậu còn là Tổng giám đốc của doanh nghiệp.

Theo thông tin tự giới thiệu, tiền thân của Công ty cổ phần Tập Đoàn Phúc Sơn là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn được thành lập vào tháng 1/2004. Đến tháng 8/2009, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng đô thị Phúc Sơn.

Ngày 27/07/2010, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và hoạt động dưới tên gọi này cho đến nay.

Theo giới thiệu, công ty này hoạt động chính gồm bất động sản, xây lắp và thương mại. Trong đó bất động sản là lĩnh vực kinh doanh then chốt được đơn vị này phát triển từ năm 2008 khi bắt đầu triển khai đầu tư Dự án khu nhà ở Phúc Sơn. Hiện nay, Phúc Sơn đã và đang triển khai đầu tư hàng trăm dự án bất động sản trong phạm vi cả nước, như dự án Khu Nhà ở Xã hội phường Liên bảo, Trung tâm Thương mại và nhà ở Phúc Sơn,...

Trên thị trường, Phúc Sơn nổi lên từ năm 2017 với việc được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện 3 dự án giao thông tại TP Nha Trang với tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.

Đổi lại, tập đoàn được giao hơn 20ha đất thuộc dự án Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang cũ).

Phong Vân (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.