
Dự án La Astoria được xây dựng trên một phần đất công do nhà nước trực tiếp quản lý nhưng chủ đầu tư chưa được giao đất
Dự án gồm được chia ra đầu tư trong 2 giai đoạn, quy mô gồm 18 căn nhà liên kế, 894 căn hộ và 140 căn officetel. Trong đó, Khu I (giai đoạn 1) có quy mô 18 căn liên kế và chung cư La.1 gồm 23 tầng, 1 hầm và 374 căn hộ; Khu II (giai đoạn 2) gồm chung cư La.2 chiều cao 31 tầng, 1 hầm, có 421 căn hộ và chung cư La.3 cao 21 tầng, 1 hầm, có 99 căn hộ, 140 căn officetel.
Về nguồn gốc đất, ngày 13-8-2014, UBND TPHCM ban hành Quyết định 3985 về công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Tây, quận 2 của CTCP Đầu tư xây dựng An Gia Hưng.
Đến ngày 8-10-2014, UBND TPHCM ban hành Quyết định 4955 về chấp thuận cho CTCP Đầu tư xây dựng An Gia Hưng đầu tư dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Tây và phường Bình Trưng Đông, quận 2, gồm 1.591,9m2 chuyển mục đích sử dụng và 5.565,6m2 đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong đó, khu đất xây dựng chung cư La.1 đã được Sở TNMT (cũ) cấp Giấy chứng nhận CT48256 ngày 29-10-2015, diện tích đất 1.461m2; đất ở tại đô thị (đất khu chung cư) và 18 Giấy chứng nhận đối với 18 lô đất nhà liên kế.
Ngày 12-10-2016, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình, Bộ Xây dựng, có Thông báo 83 về kết quả kiểm tra, công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Dự án cũng được Cảnh sát PCCC TPHCM xác nhận nghiệm thu hoàn thành công trình PCCC.
Đối với Khu II (giai đoạn 2), ngày 13-8-2014, UBND TPHCM ban hành Quyết định 3985 về công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Tây của CTCP Đầu tư xây dựng An Gia Hưng.
Ngày 2-11-2017, UBND TPHCM ban hành Quyết định 5849 về sửa đổi bổ sung Quyết định 3985. Tuy nhiên, khu đất thuộc dự án giai đoạn 2 chưa được Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận. Trong đó, có phần diện tích do Nhà nước trực tiếp quản lý 1.540,5m2, trong đó 1.346,3m2 đất sông rạch và 194,2m2 thuộc đường giao thông.
Ngày 17-5-2018, Sở TNMT có Công văn 4632 báo cáo UBND TPHCM về phần diện tích đất 1.540,5m2 do Nhà nước trực tiếp quản lý. Tiếp đó, ngày 10-10-2022, Sở TNMT có Công văn 8568 đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến về phần diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong dự án.
Đến ngày 16-11-2022, Sở QHKT có Công văn 4227 và 2725 về phần diện tích do Nhà nước quản lý, trong đó khoảng 810,21m2 đất nằm trong ranh dự án, khoảng 350m2 xây dựng công trình chung cư 31 tầng và khoảng 460,21m2 đất thuộc đất cây xanh, sân bãi. Phần còn lại thuộc hành lang an toàn sông Giồng Ông Tố không được xây dựng, giao thông nội bộ được chia làm 2 mảnh không liền ranh, xen lẫn một phần đất chủ đầu tư nhận chuyển nhượng từ các hộ dân.
Mới đây nhất, ngày 20-8, Sở Xây dựng cũng có Công văn 4570 trả lời chủ đầu tư về việc phần diện tích đất công nói trên có được tách thành dự án độc lập hay không. Công văn này cũng không khẳng định tách được hay không, mà yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan để có quyết định cuối cùng.
Mới đây, tại buổi làm việc của Tổ Công tác 5013, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NNMT, cho rằng với phần diện tích đất công xen cài trong các dự án nhà ở, về nguyên tắc phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để kết luận là giao luôn cho chủ đầu tư hay tách ra để thực hiện dự án độc lập.
Tuy nhiên thực tế của dự án này, ngoài diện tích cây xanh, sân bãi… thì chủ đầu tư xây luôn chung cư trên đất của nhà nước với diện tích 350m2. Do đó, ông Thắng cho rằng hiện nay việc cấp Giấy chứng nhận cho các căn hộ tại đây là không thể. Muốn được cấp, chủ đầu tư phải thực hiện rất nhiều thủ tục để “xử lý” phần đất của nhà nước mà chủ đầu tư đang “xí”.
Trong trường hợp, không tách được dự án độc lập thì hàng loạt thủ tục phải thực hiện tiếp theo như, thẩm định giá, ra quyết định giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ khu đất… sau đó mới tiến hành cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ.
-
Khu căn hộ La Astoria giai đoạn 2 và 3 cất nóc vượt tiến độ
Sau 16 tháng thi công, công trình Khu căn hộ La Astoria giai đoạn 2 và 3, mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, đã cất nóc vượt tiến độ. Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Gia Hưng (An Gia Hưng Corp) dự kiến bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý 1 năm 2019.
-
Dự án La Astoria sẽ giao nhà sớm hơn dự kiến
CafeLand - Sau gần 20 tháng thi công, dự án La Astoria giai đoạn 1 (La Astoria 1) dự kiến sẽ bàn giao nhà cho khách hàng vào đầu tháng 12/2016, vượt hơn 1 tháng so với thời hạn bàn giao theo hợp đồng.
-
TP.HCM: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng La Astoria
CafeLand - UBND Thành phố vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Gia Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở La Astoria tại quận 2.
-
TP.HCM sắp có bản đồ tra cứu bất động sản? Dữ liệu giá nhà thật sẽ như thế nào
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản....
-
TP.HCM khởi công nhà máy điện khí LNG trị giá 892 triệu USD
Ngày 26/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước khởi công xây dựng dự án nhà máy điện khí LNG tại xã Hiệp Phước - giai đoạn 1 tại TP.HCM.
-
Bất động sản Làng Đại học đứng trước cơ hội mới
Quỹ đất gần trung tâm ngày càng ít dần, nhu cầu nhà ở vẫn tăng trưởng mỗi năm… Đây là những yếu tố thúc đẩy giá bất động sản trong tương lai khu vực cạnh trung tâm thành phố như Làng Đại học tiếp tục gia tăng giá trị. ...
-
Lý do chậm tiến độ dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát
Theo ban quản lý dự án, việc chậm giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu... khiến tiến độ bị ảnh hưởng, nhưng dự án vẫn đặt mục tiêu thông xe các gói thầu quan trọng vào ngày 30/9.
-
Toàn cảnh công trường nút giao Mỹ Thủy tại cửa ngõ cảng Cát Lái
Với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng và quy mô nút giao 4 tầng, dự án Mỹ Thủy đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sau nhiều năm triển khai. Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông tại khu vực cảng Cát Lái, đồng thời cải thiện...



