Sự giằng co giữa lạc quan và bi quan về triển vọng kinh tế Mỹ là xu thế tâm lý chủ đạo trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày cuối tuần. Mặc dù khối lượng giao dịch đạt mức thấp thứ hai trong năm, nhưng tới chốt phiên, Phố Wall vẫn tăng nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 47,53 điểm, tương ứng 0,46%, lên 10.462,77 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 5,37 điểm, tương ứng 0,49%, lên 1.109,55 điểm. Chỉ số Nasdaq thêm 6,28 điểm, tương ứng 0,28%, lên 2.242,48 điểm.

Đóng cửa tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đều đạt 7/8 phiên tăng điểm, còn Nasdaq là 6/7. Tính cả tuần giao dịch, Dow Jones tăng 0,1%, chỉ số S&P 500 tăng 0,5% và Nasdaq cộng 0,4%.

Từ cuối tháng 8 tới nay, S&P 500 đã tăng được gần 6% nhờ các chỉ báo kinh tế có phần lạc quan hơn so với giai đoạn cuối tháng trước, tạo điểm tựa cho nhà đầu tư về khả năng GDP quý 3 tăng trưởng tốt và kinh tế Mỹ không suy thoái kép.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, mặc dù thị trường đang lên nhưng thiếu động lực để tăng mạnh hơn. Nếu chỉ số S&P500 bật qua ngưỡng 1.130 điểm như kỳ vọng, thì tới cuối năm, chỉ số này có thể chạm mốc 1.250 điểm.

Phiên giao dịch cuối tuần, nhóm cổ phiếu năng lượng tăng mạnh do giá dầu thô tăng lên 76,55 USD/thùng, trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ giảm khá mạnh do National Semiconductor Corp và Inc công bố các chỉ tiêu tài chính yếu kém.

Khối lượng giao dịch trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq chỉ đạt 5,71 tỷ cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình hàng ngày 9,65 tỷ cổ phiếu đạt được hồi năm 2009. Đây cũng là khối lượng giao dịch thấp thứ 2 từ đầu năm đến nay.

Trên sàn New York, số cổ phiếu tăng điểm nhiều hơn số giảm điểm tới tỷ lệ gần bằng 2:1, còn ở sàn giao dịch Nasdaq, cứ khoảng 5 cổ phiếu tăng thì có 4 cổ phiếu giảm điểm.

Khu vực chứng khoán châu Âu đóng cửa với sự xáo trộn giữa tăng và giảm điểm, nhưng xu thế tăng áp đảo. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 7,48 điểm, tương ứng 0,14%, lên 5.501,64 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 3.67 điểm, tương ứng 0,1%, lên 3.725,82 điểm. Trong khi, chỉ số DAX của Đức giảm 6,75 điểm, tương ứng 0,11%, xuống 6.214,77 điểm.

Khu vực chứng khoán châu Âu cũng bật tăng mạnh mẽ trong phiên cuối tuần. Chỉ số MSCI khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng 0,4%, lên 121,92 điểm, tính tới 15h trên thị trường Tokyo. Từ đầu tuần đến nay, chỉ số tăng 1,5%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,55% sau thông tin GDP quý 2 tăng trưởng 1,5%, cao hơn dự báo. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,43%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,02%.

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,26%. Ngày cuối tuần, nhiều thị trường như Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Malaysia, Pakistan và Philippines đóng cửa nghỉ lễ.
Cafeland.vn - Theo VnEconomy
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland