Ngày 10/3, trong khuôn khổ chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra số 01, đã chủ trì các hội nghị công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo chính quyền tại một số địa phương. Trong đó, đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo phường Hồng Hà cùng xã Thường Tín.
Tại buổi làm việc với phường Hồng Hà, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua địa bàn phường.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, để dự án được triển khai hiệu quả, chính quyền phường Hồng Hà cần chủ động định hình rõ các nhiệm vụ ở từng giai đoạn, từ trước khi giải phóng mặt bằng, trong quá trình triển khai cho đến sau khi hoàn thành công tác thu hồi đất. Việc xây dựng kế hoạch cụ thể sẽ giúp quá trình thực hiện được bài bản, hạn chế phát sinh vướng mắc và bảo đảm tiến độ của dự án.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Đặc biệt, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu trong quá trình triển khai phải quan tâm đầy đủ đến đời sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.
Các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng giai đoạn phát triển mới đang đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn đối với chính quyền cơ sở. Do đó, phường Hồng Hà cần tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền theo hướng phục vụ tốt hơn cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo quy hoạch được đề xuất, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới khoảng 855.000 tỷ đồng và dự kiến được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng - đô thị quy mô lớn nhất từng được nghiên cứu tại Hà Nội.
Phạm vi nghiên cứu của dự án rộng khoảng 11.000 ha, trải dài dọc hai bên sông Hồng, từ khu vực cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 19 xã, phường thuộc thành phố. Tuyến đại lộ được định hướng trở thành trục giao thông - cảnh quan chiến lược, đóng vai trò kết nối các khu vực phát triển đô thị mới dọc theo hành lang sông Hồng.
Về quy mô đầu tư, dự án dự kiến hình thành một trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km, kết hợp với hệ thống công viên, không gian cảnh quan và các khu vui chơi giải trí có tổng diện tích khoảng 3.300 ha.
Toàn bộ dự án sẽ được chia thành bốn dự án thành phần độc lập nhằm thuận lợi cho việc triển khai, huy động nguồn lực đầu tư và quản lý thực hiện trong từng giai đoạn.
-
Cập nhật mới nhất về tiến độ xây dựng siêu cầu 16.000 tỷ bắc qua sông Hồng
Một cây cầu dài hơn 4 km bắc qua sông Hồng. Từ lõi trung tâm thành phố vươn thẳng sang bờ Bắc, công trình được kỳ vọng sẽ mở thêm một “cánh cửa giao thông” quan trọng cho Hà Nội.
-
Khi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang từng bước được triển khai, chính quyền địa phương bắt đầu siết chặt quản lý xây dựng trong khu vực quy hoạch nhằm tránh phát sinh công trình mới và bảo đảm điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng sau này.
-
Một địa phương chi hơn 13.000 tỷ “trị” ngập ven sông Hồng
Một trong những dự án hạ tầng quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh miền núi phía Bắc vừa chính thức được thông qua, với tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng nhằm xử lý căn cơ tình trạng ngập úng ven sông Hồng khu vực trung tâm và vùng phụ cận.
-
Cập nhật mới nhất tiến độ dự án tại khu “đất vàng” có giá hơn 1 tỷ đồng mỗi m2
Ngay giữa trung tâm Ba Đình, đại công trường Vinhomes The Gallery Giảng Võ đang ngày đêm hoạt động để kịp tiến độ bàn giao trong năm 2026.
-
Hà Nội bước vào chu kỳ bất động sản mới
Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ nét khi bước sang năm 2026.
-
Tin vui cho thị trường bất động sản thương mại tại Hà Nội
Bên cạnh phân khúc nhà ở, thị trường bất động sản thương mại tại Hà Nội cũng cho thấy nhiều tín hiệu phục hồi và nâng cấp rõ nét.
-
Bắc Ninh dừng chủ trương đầu tư hai khu đô thị hơn 30 ha, trị giá gần 1.000 tỷ đồng
Hai dự án khu đô thị từng được phê duyệt tại khu vực Bắc Giang cũ vừa bị UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư. Đáng chú ý, trong số này có dự án từng ghi nhận sự tham gia của doanh nghiệp được cho là có liên hệ với MIK Group....
-
Giá nhà bao nhiêu phù hợp với người thu nhập trung bình?
Trong khi giá căn hộ tại các đô thị lớn đã vượt mốc 100 triệu đồng/m2, nhiều tính toán cho thấy người thu nhập trung bình chỉ có thể tiếp cận nhà ở dưới khoảng 60 triệu đồng/m2.


.png)
