CafeLand - Tập đoàn kinh doanh sòng bạc SJM Holdings có trụ sở tại Ma Cao mới đây đã bác bỏ tin đồn về việc đang tìm kiếm sự chấp thuận để phát triển khu phức hợp sòng bạc và nghỉ dưỡng trị giá 6 tỷ USD tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

SJM Holdings khẳng định trong một tuyên bố rằng tập đoàn không liên quan đến bất kỳ dự án sòng bạc nào với một công ty bất động sản địa phương ở tỉnh Bình Định, đồng thời cam kết thực hiện tất cả các biện pháp pháp lý để ngăn chặn bất kỳ hành vi lạm dụng tên tuổi của công ty để trục lợi.

Trước đó, một số trang tin trong nước đưa tin UBND tỉnh Bình Định đang kiến ​​nghị Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan hỗ trợ SJM Holdings phát triển dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng và casino tại thành phố Quy Nhơn.

Trong văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định cho biết vào tháng 7/2020, SJM Holdings đã gửi công văn bày tỏ ý định phát triển khu phức hợp nghỉ dưỡng, tài chính và thương mại kết hợp với casino.

Theo báo cáo, UBND tỉnh Bình Định đã giới thiệu SJM Holdings với Tập đoàn Hưng Thịnh, chủ đầu tư dự án Hải Giang Merry Land Quy Nhơn để hợp tác kinh doanh. Hải Giang Merry Land Quy Nhơn có diện tích 623 ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 47.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tập đoàn Hưng Thịnh, nhà phát triển của Hai Giang Merry Land Quy Nhơn, khu phức hợp du lịch lớn nhất ở tỉnh Bình Định, cũng đã bác bỏ thông tin SJM Holdings Limited của Ma Cao đang đề xuất tham gia vào dự án này.

Tập đoàn Hưng Thịnh, nhà phát triển của Hai Giang Merry Land Quy Nhơn, khu phức hợp du lịch lớn nhất ở tỉnh Bình Định, đã bác bỏ thông tin SJM Holdings Limited đang đề xuất tham gia vào dự án này.

SJM Holdings là đế chế sòng bạc được sáng lập bởi doanh nhân Stanley Ho Hung Sun (Hà Hồng Sâm) ở Ma Cao. Ông Ho đã thống trị ngành cờ bạc ở thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha sau khi giành được độc lập vào năm 1961. Công ty SJM Holdings của ông phát triển mạnh khi sự mở cửa kinh tế của Trung Quốc tạo ra một làn sóng giàu có mới ở một quốc gia có niềm đam mê cờ bạc.

SJM sở hữu và vận hành khách sạn và sòng bạc Grand Lisboa, cũng như 18 sòng bạc khác nằm ở những vị trí đắc địa trên bán đảo Ma Cao và Taipa. Các hoạt động của công ty phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng quen thuộc, với các dịch vụ đánh bạc, giải trí thư giãn và khách sạn bao gồm các dịch vụ ăn uống cao cấp và bình dân cùng chỗ ở sang trọng.

Sòng bạc hàng đầu của SJM, Grand Lisboa. SJM chuẩn bị mở khu nghỉ dưỡng tích hợp Grand Lisboa Palace trên Cotai.

Ông Stanley Ho sinh ngày 25/11/1921, trong một dòng tộc giàu có và đa sắc tộc ở Hong Kong, có gốc gác cả Hoa và châu Âu. Cha ông - Ho Kwong - là doanh nhân và Chủ tịch của Tập đoàn bệnh viện Tung Wah (Tung Wah Group of Hospitals) còn mẹ ông là con gái của ông Stephen Hall - nhà sáng lập tập đoàn này. Ông nội của ông - Ho Fook - là thành viên của Hội đồng Lập pháp năm 1917, còn chú của ông - Robert Hotung - từng được gọi là Sir Robert Hotung - là một trong những ông trùm đầu tiên ở châu Á, một trong những người giàu có nhất ở Hong Kong đầu thế kỷ 20.

Ông theo học đại học tại thành phố. Hoàn cảnh gia đình của ông trở nên khó khăn trong Thế chiến thứ hai, khi quân Nhật xâm lược thuộc địa của Anh. Năm Stanley Ho 13 tuổi, cha ông đã đầu tư sai lầm vào mớ cổ phiếu bị rớt giá khiến đại gia đình ông bỗng nhiên tán gia bại sản.

Năm 21 tuổi, ông sang Ma Cao, nơi ông bắt đầu kinh doanh mọi thứ từ dầu hỏa đến máy bay, vào thời điểm hòn đảo này nổi tiếng với nghề đánh cá, sản xuất pháo hoa và hương liệu.

Ông Ho cũng là một vũ công khiêu vũ và là một cựu vô địch quần vợt Hồng Kông. Ông đã giành chiến thắng trong cuộc thi đôi của Câu lạc bộ Giải trí Trung Quốc dành cho những người chơi lớn tuổi trong vài năm khi ở tuổi 80. Ho cũng mang theo ngọn đuốc Olympic vào năm 2008.

Ảnh chụp Stanley Ho vào khoảng tháng 8/1971. Ảnh: SCMP

Năm 1962, Tiến sĩ Stanley Ho hứa: “Mục đích của chúng tôi là mang lại một sự thịnh vượng mới cho Ma Cao và cải thiện phúc lợi và mức sống của người dân”. Lịch sử cho thấy Stanley Ho đã thực hiện tốt lời hứa của mình. Ngày nay, Ma Cao có một trong những mức GDP bình quân đầu người cao nhất ở châu Á và trên thế giới.

Sự trỗi dậy của Stanley Ho đã biến Ma Cao từ một khu vực tù túng về thương mại thành “Las Vegas của Châu Á” bằng cách khai thác các sòng bạc là hợp pháp. Khi tài sản của ông tăng lên, ông mở rộng ra ngoài hòn đảo, xây dựng các tòa nhà dân cư và văn phòng ở Hồng Kông. Năm 1984, ông giành được giấy phép điều hành sòng bạc ở Bồ Đào Nha và chi 30 triệu USD để mở sòng bạc Bình Nhưỡng ở Triều Tiên vào năm 2000.

Ông Stanley Ho, chủ tịch của Shun Tak Holdings, đang lái chiếc Barca, một trong những chiếc foilcats (phà cao tốc) do Far East Hydrofoils, một công ty con của Shun Tak Holdings, đưa vào hoạt động trên tuyến Hồng Kông-Ma Cao, vào ngày 20/11/1995. Ảnh: SCMP

Là một trong những người đàn ông giàu nhất châu Á trong nhiều thập kỷ, tài sản cá nhân của ông Stanley Ho được ước tính là 50 tỷ đô la Hồng Kông (6,4 tỷ USD) khi ông nghỉ hưu vào năm 2018 chỉ vài tháng trước sinh nhật lần thứ 97 của mình.

Ông Stanley Ho đã qua đời năm 2020 ở tuổi 98. Con gái thứ hai của ông là Daisy Ho hiện là chủ tịch của công ty. Siêu sao kung fu Lý Tiểu Long được biết đến là anh họ thứ hai của ông Stanley Ho.

Vào đầu những năm 1990, tiền thuế thu được từ các hoạt động kinh doanh trò chơi của ông Ho, tập trung quanh các sòng bạc của Hotel Lisboa và Grand Lisboa, chiếm một nửa tổng doanh thu của chính phủ Ma Cao. Công việc kinh doanh của ông phát đạt ngay cả sau khi Ma Cao trở lại quyền cai trị của Trung Quốc vào năm 1999, khi thành phố này trở thành địa điểm duy nhất trên đất Trung Quốc để vận hành các sòng bạc hợp pháp.

Dòng người Trung Quốc đổ vào các song bạc cao cấp, người đánh bạc lẻ và khách du lịch đã thúc đẩy sự phát triển của Ma Cao, giúp lãnh thổ này vượt qua Las Vegas để trở thành trung tâm cờ bạc của thế giới. Đế chế của ông Ho vẫn thịnh vượng, chiếm khoảng một nửa trong số hơn 40 sòng bạc ở Ma Cao, cũng như các khu liên hợp trò chơi lớn ở Bồ Đào Nha.

Một bức ảnh tháng 11/2006 cho thấy Stanley Ho, ở giữa, vào sinh nhật lần thứ 85 của ông, từ trái sang, các con gái Daisy, Pansy, Maisy, Josie và con trai Lawrence ở Hồng Kông.

Trong quý đầu tiên của năm 2021, SJM Holdings báo cáo doanh thu thuần giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,4 tỷ đô la Hồng Kông (312,9 triệu USD) do ảnh hưởng của Covid-19.

SJM nắm giữ 14% thị phần trong tổng doanh thu trò chơi (GGR) của Ma Cao, bao gồm 20% doanh thu trò chơi trên bàn ở thị trường đại chúng và 8% doanh thu từ trò chơi VIP. Grand Lisboa, sòng bạc hàng đầu của công ty, ghi nhận GGR giảm 84%, xuống còn 2,1 tỷ đô la Hồng Kông. Hoạt động VIP kiếm được 1,1 tỷ đô la Hồng Kông, giảm 84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ lấp đầy của Grand Lisboa Hotel giảm 76%. SJM cũng báo cáo việc xây dựng khu nghỉ dưỡng tích hợp của mình ở Cotai, Cung điện Grand Lisboa, đã hoàn thành và dự kiến ​​khai trương vào nửa đầu năm 2021. Cung điện Grand Lisboa sẽ có tổng cộng khoảng 1.900 phòng khách sạn và dãy phòng trong ba tòa tháp khách sạn cũng như các cơ sở cho các cuộc họp và hội nghị, mua sắm, ăn uống, chơi game và sự giải trí.

Anh Mai
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.