CafeLand - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành rà soát căn cứ pháp lý để xem xét thu hồi dự án Thành phố giáo dục quốc tế - Nam Hội An có tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng (NHG).

Nguy cơ bị thu hồi

Năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An tại các xã Bình Minh, Bình Dương và Bình Đào (huyện Thăng Bình). Theo thiết kế, dự án được xây dựng trên diện tích 41 hécta, khi hoàn thành sẽ tiếp nhận khoảng 12.000 học sinh/năm.

Phối cảnh Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An với mức đầu tư 1.500 tỉ đồng

Dự án Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An có tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn góp là 500 tỉ đồng và nguồn vốn vay là 1.000 tỉ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Theo tiến độ cam kết của chủ đầu tư, từ quý 2 đến quý 3/2018 dự án sẽ được lập thủ tục đầu tư; từ quý 3/2018 đến năm 2019 sẽ khởi công xây dựng các khối đại học, trường cấp III, trường dạy nghề, ký túc xá, tường rào và hạ tầng kỹ thuật.

Từ quý 1/2020 đến quý 4/2021 sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại, đưa dự án đi vào hoạt động chính thức. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công ty Nguyễn Hoàng chưa hoàn thành tiến độ dự án như cam kết.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, NHG đã liên tục trì hoãn khởi công dự án, chậm thực hiện một số thủ tục liên quan về đầu tư, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên tiến độ dự án không đảm bảo như cam kết.

Nguyễn Hoàng là ai?

Theo Cổng đăng ký thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Nguyễn Hoàng được thành lập ngày 1/8/2007, có trụ sở chính tại 49 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP.HCM), người đại diện công ty là ông Hoàng Quốc Việt và bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo. Công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tư thục với hệ thống giáo dục khép kín từ bậc mầm non đến tiến sĩ.

Trong quá trình hoạt động, công ty có nhiều lần thay đổi tên gọi từ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Nguyễn Hoàng thành Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục Nguyễn Hoàng. Cuối năm 2014, công ty được đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng và giữ cho đến nay.

Trong nội dung công bố thành lập mới vào tháng 5/2013, Công ty Nguyễn Hoàng có vốn điều lệ 105 tỉ đồng. Cổ đông sáng lập góp 99 tỉ đồng, tương đương 94,2% vốn điều lệ gồm bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo sinh năm 1979 góp 2 tỉ đồng (tỉ lệ 1,9%); ông Hoàng Quốc Việt sinh năm 1971 góp 96 tỉ đồng (tỉ lệ 91,43%) và ông Lê Thanh Huỳnh Cang góp 1 tỉ đồng (tỉ lệ 0,95%). Lúc đó, ông Việt giữ vai trò tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo thông báo thay đổi thông tin vào tháng 12/2015, ông Việt giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Bà Thảo đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc kiêm vai trò là người đại diện theo pháp luật của NHG và giữ chưa có sự thay đổi cho đến hiện tại.

Trong qua trình phát triển, công ty cũng đã có sự thay đổi quy mô vốn nhanh chóng. Từ 105 tỉ đồng năm 2013 hiện đã tăng lên 3.000 tỉ đồng.

Nguyễn Hoàng được biết đến là công ty hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục. Hiện hệ thống giáo dục của NHG đang giảng dạy, đào tạo cho gần 65.000 học sinh – sinh viên, trong đó 78% là sinh viên đại học, 22% là học sinh thuộc hệ thống K-12 (từ mầm non đến lớp 12), hiện diện tại 18 tỉnh, thành phố với 50 cơ sở trên cả nước.

NHG sở hữu nhiều hệ thống trường học như: Trường Mầm non Quốc Tế Sài Gòn Academy (Saigon Academy International School); Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool (iSchool International Integration Education); Trường Quốc tế song ngữ Học Viện Anh Quốc - UK Academy; Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA,…

Ngoài dự án giáo dục đang bị xem xét thu hồi nói trên, vào cuối tháng 3/2018, NHG đã khởi công dự án “Thành phố giáo dục quốc tế” - IEC đầu tiên ở Việt Nam tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đến ngày 28/6/2019, dự án được khánh thành và đi vào hoạt động. Dự án này được đầu tư xây dựng trên diện tích 10 hécta, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Đây là hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện với đầy đủ cấp học từ mầm non đến lớp 12.

Bên cạnh đó, Nguyễn Hoàng cũng đề xuất đầu tư dự án thành phố giáo dục quốc tế Khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại xã Tân Dương và xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Dự án sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 66,39 hécta thuộc Khu đô thị mới Bắc sông Cấm với tổng mức đầu tư là 13.000 tỉ đồng, trong đó 10.400 tỉ đồng sẽ được nhà đầu tư huy động từ các nguồn vay ngân hàng, phát hành cổ phần tăng vốn, vay cá nhân hoặc các tổ chức khác theo tiến độ thực hiện dự án.

Theo đề xuất, Nguyễn Hoàng sẽ tiến hành đầu tư dự án nhằm tạo hệ sinh thái giáo dục đẳng cấp quốc tế cấp vùng hoàn chỉnh khép kín và là dự án giáo dục lớn tại Việt Nam đào tạo các bậc từ mầm non đến bậc tiến sĩ. Quy mô của dự án gồm 5 trường đại học quốc tế, 4 trường liên cấp; chương trình giáo dục nội trú…

Bên cạnh lĩnh vực đầu tư mũi nhọn là giáo dục đào tạo, Nguyễn Hoàng cũng mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực khác như nhà hàng - khách sạn, bất động sản... NHG đang sở hữu Khu nghỉ dưỡng làng Bình An có vị trí tại đường Trần Phú, nằm ngay sát bờ biển Vũng Tàu.

Vào tháng 4/2018, NHG đã khánh thành Khu tổ hợp thực hành Du lịch và Khách sạn Sulyna tiêu chuẩn 5 sao trong khuôn viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – HIU (thành viên của NHG) tại TP.HCM, tạo điều kiện cho sinh viên ngành du lịch HIU có điều kiện tiếp cận, thực hành trong môi trường làm việc thực tế sau này.

  • Quảng Nam: Xem xét, xử lý thu hồi dự án Thành phố giáo dục quốc tế - Nam Hội An

    Quảng Nam: Xem xét, xử lý thu hồi dự án Thành phố giáo dục quốc tế - Nam Hội An

    CafeLand - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành có liên quan báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020 để xem xét, giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến đầu tư và đất đai của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trường hợp cần thiết đề xuất xử lý thu hồi dự án theo quy định. Trong đó có việc yêu cầu xem xét, xử lý thu hồi dự án Thành phố giáo dục quốc tế - Nam Hội An.

Châu An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.