CafeLand – Dự án cầu Thủ Thiêm 2 có tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng nối quận 1 với quận 2 (TP Thủ Đức) tiếp tục chậm tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2023.

Mới đây, ông Phan Công Bằng, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, dự án cầu Thủ Thiêm 2 vẫn chưa thể thi công tiếp do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Nếu trong tháng 6/2021 chủ đầu tư được bàn giao mặt bằng thì dự kiến cuối năm cầu sẽ hợp long và đến giữa tháng 6/2022 sẽ chính thức đi vào khai thác.

Nhánh cầu Thủ Thiêm 2 phía đường Tôn Đức Thắng, quận 1

Theo lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, do còn vướng mặt bằng nên chưa thể thi công nhánh cầu N1 bắt đầu từ Công trường Mê Linh chạy dọc đường Tôn Đức Thắng cặp theo sông Sài Gòn kết nối vào cầu chính và chưa thể thi công nhánh cầu N2 kết nối từ Thành phố Thủ Đức đáp xuống đường Tôn Đức Thắng phía (quận 1) trước nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn.

Tuy nhiên, theo báo cáo ngày 21/3 của Công ty CP địa ốc Đại Quang Minh - chủ đầu tư dự án thì tiến độ hoàn thành và đi vào khai thác của cầu Thủ Thiêm 2 sẽ dời sang năm 2023. Trước đó, vào tháng 9/2020, chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2 cho biết công trình đã đạt 70% khối lượng nhưng hiện dự án phải tạm dừng thi công vì vướng giải phóng mặt bằng phần đất Ba Son (quận 1).

Dự án cầu Thủ Thiêm 2, kết nối quận 1 với khu đô thị Thủ Thiêm (Thành phố Thủ Đức), được khởi công vào tháng 2/2015. Ở phía quận 1, cầu Thủ Thiêm 2 được xây dựng tại đường Tôn Đức Thắng, giáp Nhà máy đóng tàu Ba Son thuộc Tổng công ty Ba Son.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2018. Tuy nhiên, dự án liên tục chậm tiến độ do đơn vị thi công không có mặt bằng.

Với tổng chiều dài 1,4km, trong đó phần cầu dài 885m, được thiết kế là cầu dây văng với trụ tháp chính cao 113m tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng. Cầu Thủ Thiêm sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm kẹt xe ở giao lộ giữa đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh. Đây cũng là một hướng kết nối mới giữa trung tâm TP.HCM với thành phố Thủ Đức.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.