Các nhà máy tại Thái Nguyên mang về cho Samsung 26,3 tỷ USD.
Tại cuộc gặp gỡ, Tổng Giám đốc Samsung chia sẻ, bất chấp nhiều khó khăn và thách thức, các nhà máy Samsung tại Thái Nguyên đã ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trong năm 2024. Tổng doanh thu đạt 26,3 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2023, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 24,8 tỷ USD, tăng 6%.
Ông Choi cho biết, năm 2025, các nhà máy tại Thái Nguyên phấn đấu đạt tổng doanh thu 27,8 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2024.
Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp của Samsung đối với sự phát triển của Thái Nguyên, đặc biệt trong lĩnh vực thu ngân sách, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động, cũng như các hoạt động an sinh xã hội.
Ông khẳng định: "Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam để Samsung tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại Thái Nguyên".
Trong buổi gặp gỡ, ông Choi Joo Ho thông báo sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và sớm trở về Hàn Quốc. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cam kết sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Samsung Việt Nam dù ở bất kỳ vị trí nào.
Vừa qua, Samsung Electronics đã công bố báo cáo tài chính 9 tháng, đề cập kết quả kinh doanh 4 nhà máy chính gồm Samsung Thái Nguyên, Samsung Electronics Vietnam Bắc Ninh, Samsung Display Vietnam Bắc Ninh và Samsung Electronics HCMC CE Complex ở TP HCM. Samsung Việt Nam có 6 nhà máy lớn, một trung tâm nghiên cứu và phát triển.
Theo báo cáo tài chính kiểm toán của Samsung Electronics, 4 nhà máy chính vẫn tiếp tục đóng góp 28% doanh thu cho tập đoàn mẹ khi tổng doanh thu tăng 3,3% so với cùng kỳ, còn 63.821 tỷ won (45,47 tỷ USD).
Kể từ năm 2017 khi Samsung bắt đầu công bố số liệu về các nhà máy tại Việt Nam, đây là mức doanh thu 9 tháng cao nhì (sau mức thu 51,1 tỷ USD của năm 2022). Tuy nhiên, lợi nhuận 9 tháng của 4 nhà máy này lại giảm 23,6% còn 4.181 tỷ won (2,98 tỷ USD). Mức này chỉ cao hơn cùng kỳ 9 tháng giai đoạn 2019-2021, ba năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19.
Samsung hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, với 6 nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP HCM có tổng vốn gần 23 tỷ USD. Một khoản đầu tư gần nhất của Samsung vào Việt Nam được ghi nhận vào tháng 9, khi Bắc Ninh và Samsung Display ký bản ghi nhớ phát triển dự án màn hình, linh kiện điện tử trị giá 1,8 tỷ USD.
-
Đối tác của Apple, Samsung, Huawei đầu tư thêm gần 5.300 tỷ đồng vào Nghệ An
Công ty TNHH Luxshare - ICT (Nghệ An), một trong những nhà sản xuất linh kiện hàng đầu cho Apple, Samsung, Huawei vừa công bố kế hoạch tăng vốn đầu tư thêm 208,5 triệu USD (5.300 tỷ đồng ) vào dự án tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.







-
Thu hút đầu tư: Trọng chất hơn lượng
Với phương châm không thu hút đầu tư bằng mọi giá, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên có những chiến lược phát triển phù hợp, tận dụng các lợi thế riêng. Nhờ đó, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh đã có những đột phá mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng kinh ...
-
“Hạt nhân” giao thương 5 tỉnh phía Bắc có thêm khu công nghiệp hơn 3.650 tỷ đồng
Mới đây, UBND Thái Nguyên đã chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư KCN Yên Bình 2 trải dài trên địa bàn TP. Phổ Yên và huyện Phú Bình. Dự án được giao cho Công ty CP Phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư....
-
Thái Nguyên dành 166 ha đất để phát triển các dự án nhà ở xã hội
Hiện nay tỉnh Thái Nguyên đang tập trung ưu tiên nguồn lực cả về quỹ đất, nguồn vốn và cơ chế chính sách với mục tiêu hoàn thành trên 24.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) vào năm 2030.