Báo cáo của Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới cho biết, sau 2 tháng thu phí, doanh thu đạt 4,5 tỷ đồng (hơn 2,2 tỷ đồng/tháng), đạt 13% so với phương án tài chính ban đầu.

Trạm thu phí BOT Thái Nguyên - Chợ Mới (QL3 mới).
Ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới cho biết, trong 2 tháng qua, số lượng xe thực tế qua trạm chỉ đạt 18% so với phương án tài chính năm 2018; doanh thu thực tế 76,8 triệu đồng/ngày, chỉ bằng 13% so với doanh thu theo phương án tài chính năm 2018 trong hợp đồng BOT đã ký giữa nhà đầu tư và Bộ GTVT.
Theo tính toán, trong 2 tháng qua, phương tiện lưu thông qua trạm chủ yếu là xe con (đạt doanh thu 2,9 tỷ đồng). Xe lưu thông thường xuyên, mua vé quý, vé tháng đạt hơn 80 triệu đồng.

Dù được nhận vào làm nhân viên thu phí, nhưng nhiều tháng qua, những nhân viên thu phí này phải ra làm công việc duy tuy, phát cỏ, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến do chưa có việc làm.
Ông Đức cho biết, theo phương án tài chính ban đầu, mỗi ngày trên 2 trạm thu phí (QL3 mới và cũ) sẽ thu được khoảng 600 triệu/ngày. Tuy nhiên, do trạm thu phí trên QL3 cũ chưa được phép thu, nên một số người được tuyển vào làm nhân viên thu phí đã bỏ công ty đi làm việc khác, số còn lại, để tạo việc làm, tạm thời đơn vị bố trí sang làm nhân viên tuần đường, phát cỏ hai bên và duy tu, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
Theo hợp đồng dự án, Bộ GTVT cho phép nhà đầu tư xây dựng tuyến mới Thái Nguyên – Chợ Mới và cải tạo, nâng cấp một phần QL3 từ Thái Nguyên đi Bắc Cạn và đặt 2 trạm thu phí trên 2 tuyến để hoàn vốn.

Trạm thu phí trên QL3 cũ của dự án đã hoàn thành nhưng không được phép hoạt động.
Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành, Bộ GTVT và tỉnh Thái Nguyên không thống nhất được việc thu phí. Nhà đầu tư nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên Chính phủ vì mỗi tháng phải chi 16 tỷ đồng trả lãi, chưa kể chi phí vận hành, duy tu dự án.
Ngày 4/4, trao đổi với phóng viên báo chí, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Tổng cục đường bộ đã nhận được báo cáo về doanh thu thu phí của dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới, kết quả rất thấp so với phương án tài chính ban đầu.
“Theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải, từ ngày 25.1, nhà đầu tư được thu phí dịch vụ đường bộ tại trạm Km72+930 tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới. Cuối tháng 4, sau 3 tháng kể từ ngày bắt đầu thu phí, trên cơ sở kiểm đếm lưu lượng phương tiện và xác định doanh thu thực tế, nhà đầu tư và tổng cục sẽ đánh giá lại khả năng hoàn vốn của dự án bằng trạm thu phí này, làm cơ sở xây dựng các phương án hoàn vốn cho dự án”, ông Huyện cho biết.
Phương án tái cơ cấu dự án này theo hướng cho nhà đầu tư hoàn thiện QL 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đạt chuẩn cao tốc để thu phí hoàn vốn đang trình Chính phủ nhưng chưa được xem xét, phê duyệt./.
-
Thái Nguyên công khai hàng loạt dự án bất động sản: “Bản đồ” chi tiết cho nhà đầu tư năm 2026
Trong nỗ lực thúc đẩy sự minh bạch và lành mạnh hóa thị trường địa ốc, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã chính thức công bố danh mục chi tiết hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn.
-
Đại gia nào sẽ được lựa chọn làm dự án cao tốc 19.000 tỷ phía Bắc?
Một trục cao tốc dài hơn 100km, kết nối trực tiếp Hà Nội với trung tâm công nghiệp Thái Nguyên và cửa ngõ Bắc Kạn, đang chính thức được “mở cửa” cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư.
-
Thái Nguyên chuẩn bị đón thêm một “cực hút” thương mại hơn 400 tỷ đồng
Thị trường bán lẻ tại khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên đang đứng trước một bước chuyển mới khi một trung tâm thương mại mang thương hiệu GO được đề xuất đầu tư tại Khu đô thị Phổ Yên.
-
Thái Nguyên gia hạn tiến độ, tái cơ cấu quỹ đất cho khu đô thị gần 1.500 tỷ đồng
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Việt Hàn.
-
Dự án 1.300 tỷ của Danko được gia hạn tiến độ thêm 1 năm
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Khu nhà ở Cao Ngạn - tên thương mại Danko City, qua đó gia hạn thời điểm hoàn thành toàn bộ và đưa dự án vào khai thác sử dụng đến hết quý 4/2026....

.png)

