CafeLand - Tại buổi làm việc với với đoàn công tác do Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên chủ trì ngày 19/3, Bình Chánh đề xuất chủ chương để lập Đề án nâng cấp xã thành thị trấn đối với 4 đơn vị Vĩnh Lộc A, Tân Kiên, Bình Hưng, Bình Chánh.

Theo chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng, những năm qua tốc độ đô thị hóa trên địa bàn ngày càng nhanh. Quá trình đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao đã tạo nhiều áp lực trong công tác quản lý nhà nước.

Huyện Bình Chánh có bốn xã dân số đông và ngày càng tăng. Đó là xã Vĩnh Lộc A có dân số trên 127.000 người, xã Vĩnh Lộc B trên 129.000 người, xã Bình Hưng trên 101.000 người và xã Tân Kiên trên 60.000 người.

Huyện Bình Chánh có bốn xã dân số đông và ngày càng tăng.

Tại hội nghị Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh kiến nghị nhiều nội dung. Trong đó, kiến nghị thành phố xem xét, chấp thuận cho chủ trương để huyện lập đề án nâng cấp xã thành thị trấn đối với các xã đủ tiêu chuẩn thị trấn gồm xã Vĩnh Lộc A, Tân Kiên, Bình Hưng, Bình Chánh.

Bên cạnh đó, huyện kiến nghị thành phố có hướng dẫn việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở riêng lẻ và việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đối với người dân có nhà, đất hợp pháp tại các khu vực quy hoạch chức năng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới khi chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có kế hoạch sử dụng đất.

Xem xét, bổ sung quy hoạch các khu chức năng như: mở rộng quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chuyên ngành, quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao tập trung.

Bên cạnh đó, chấp thuận chủ trương cho huyện Bình Chánh được điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch đất nông nghiệp trên địa bàn huyện theo lộ trình đến năm 2030 từ 9.489 ha xuống còn 4.744 ha và đến năm 2040 giảm còn 100 ha đất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đề nghị huyện Bình Chánh cần thống kê, đối chiếu, những điều kiện liên quan đến việc có thể trở thành thị xã, thành phố trực thuộc thành phố hay quận để có định hướng phấn đấu vì đây là lộ trình rất dài.

Đồng thời, yêu cầu Bình Chánh tiếp tục nghiên cứu và bám sát các tiêu chí. Phối hợp các sở ngành liên quan để xác định đưa ra lộ trình thật sự khả thi và tránh có tình trạng hiểu nhầm huyện Bình Chánh sẽ lên quận.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thống nhất những đề xuất, kiến nghị, phản ánh tình hình của huyện Bình Chánh thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2020 và phương hướng năm 2021.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, hiện nay huyện Bình Chánh còn nhiều vấn đề lớn, rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực cần có thời gian nghiên cứu để tham mưu cấp có thẩm quyền. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên giao lại Văn phòng Thành ủy TPHCM và Thường vụ Huyện ủy huyện Bình Chánh phối hợp để ra kết luận thống nhất có tính khả thi.

Diệu Trang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.