Sau nhiều chiêu làm giá khá ầm ĩ của các đại gia BĐS, những tưởng thị trường BĐS TP.HCM sẽ có những tác động tích cực phá vỡ thế đóng băng vốn đã duy trì trong một thời gian dài. Nhưng hy vọng mong manh ấy dường như đã bị dập tắt khi liên tục gần 3 tuần đầu của tháng 11/2011, giá đất nền các dự án và giá các căn hộ chung cư vẫn không nhúc nhích.

BĐS TP.HCM: Chắc giá


Dạo quanh một số sàn giao dịch BĐS của TP, khách hàng đều có chung nhận xét: Giá đất nền được niêm yết của hầu hết các dự án ở các quận, huyện từ đầu tháng 11 cho đến nay vẫn chưa có gì thay đổi. Chẳng hạn, tại Q.7, giá đất nền thuộc dự án Vạn Phát Hưng vẫn tiếp tục đứng ở mức 31 - 33 triệu đ/m2 (đường nội bộ rộng 10,5m) hoặc 38 - 40,5 triệu đ/m2 (đường trục chính rộng 30m). Cách đó không xa, dự án Sadenco ven sông, tiếp tục đứng giá ở mức 31 - 33,2 triệu đ/m2 (đường 10m) và 70 - 80 triệu đ/m2 (đường trên 30m). Giá cao nhất ở khu vực này là đất nền thuộc dự án Hưng Gia - Hưng Phước, đứng ở mức 67 - 70 triệu đ/m2 (đường 10,5m) và 84 - 86 triệu đ/m2 (đường 17,5m).


Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là thông xe hầm Thủ Thiêm, Q.1 và Q.2 chỉ cách nhau 5 phút chạy xe máy nhưng đất nền ở KĐTM Thủ Thiêm vẫn… “bình chân như vại”. Dự án Thế kỷ 21 giá duy trì ở mức 35,5 - 49,6 triệu đ/m2 tùy theo vị trí; dự án Thạnh Mỹ Lợi tiếp tục đứng giá ở mức 30,5 - 47,5 triệu đ/m2. Đất nền ở các dự án như Phú Lợi - Hai Thành (Q.8), Bắc Rạch Chiếc, Gia Hòa, Hưng Phú, Nam Long (Q.9); Hồ Học Lãm, Ao Sen - Tên Lửa (Q.Bình Tân); Phú Xuân - Vạn Phát Hưng, Thái Sơn 1, Cotec - Phú Xuân (huyện Nhà Bè)… hầu như trong suốt 11 tháng qua giá không có gì biến động và rất ít giao dịch thành công.


Theo ghi nhận của giới chuyên môn, trung tuần tháng 11 chỉ có hai dự án có biến động nhẹ theo hướng giảm giá, đó là đất nền dự án Him Lam - Lương Định Của (Q.2) hiện có giá 46,4 - 49,8 triệu đ/m2 (tùy theo vị trí và lộ giới đường nội bộ) và 65,8 triệu đ/m2 những lô nằm ở mặt tiền trục đường chính rộng 30m (giảm 100 nghìn đ/m2, tương đương 2%). Căn hộ chung cư An Cư (Q.2) có diện tích 98 - 105m2 cũng được ghi nhận có sự giảm giá nhẹ ở mức 100 nghìn đ/m2, giảm 4% so với cuối tháng 10/2011.


Lý giải về điệp khúc tiếp tục đứng giá BĐS tại thời điểm hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng, các dòng sản phẩm BĐS đang dần tiệm cận với người có nhu cầu sử dụng thật sự và sự tách rời tầng nấc trung gian trong giao dịch BĐS đã bắt đầu rõ nét. Hiện nay, hầu hết các khách hàng đang có tâm lý nghe ngóng và chờ đợi sự xuất hiện điểm đáy thực của thị trường BĐS.

Theo Thiên Diễn (Báo Xây dựng)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.