CafeLand - Theo số liệu từ Tập đoàn tài chính Jones Lang LaSalle, trong quý 3/2011, khối lượng giao dịch toàn cầu về bất động sản đạt 99 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 3 quý đầu năm 2011, hoạt động đầu tư bất động sản tăng 43% với tổng khối lượng giao dịch đạt 297 tỷ USD so với 208 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Bất động sản toàn cầu: Lượng giao dịch tăng 36% trong quý 3/2011
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Mặc dù có những lo ngại về bất ổn kinh tế và khủng hoảng nợ nhưng thị trường bất động sản châu Âu vẫn đạt kết quả tốt với khối lượng giao dịch trong quý 3 đạt 41 tỷ USD, tăng 14% so với quý 2/2011 và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2010.

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, giá trị giao dịch đạt 20 tỷ USD, tăng 3% so với quý 3/2010. Thị trường bất động sản Nhật Bản đã dần phục hồi từ sau thảm họa sóng thần với khối lượng giao dịch đạt 4,7 tỷ USD.

Thị trường bất động sản Mỹ, so với quý 2/2011 giao dịch thành công suy giảm nhưng lại tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Các giao dịch thành công trong quý 3 đạt 38 tỷ USD, giảm 22% so với quý trước nhưng tăng đến 60% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong bối cảnh hiện nay, những mối quan tâm về tăng trưởng kinh tế và khủng hoảng nợ khiến các nhà đầu tư bất động sản sẽ thận trọng hơn. Do đó, theo ông Arthur de Haast, người đứng đầu của Tập đoàn tài chính Jones Lang LaSalle, khối lượng giao dịch bất động sản toàn cầu ước tính đạt được 440 tỷ USD trong cả năm 2011.

Tường Vy
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.