Theo một số nhà quan sát, những thông tin lạc quan về thị trường nhà đất Đà Nẵng có vẻ “thuận chiều” diễn biến phát triển địa phương trong thời gian tới, nhất là sau khi Thủ tướng có Quyết định 359 về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
Lãnh đạo thành phố này cũng khẳng định đang triển khai, rà soát, chấn chỉnh để xúc tiến các chương trình hành động, thu hút đầu tư vào địa phương và minh bạch các vướng mắc trong quản lý đất đai lâu nay.
Thị trường đang hồi phục?
Ông V., một nhà phân tích tài chính và bất động sản ở Đà Nẵng, viết trên tường cá nhân mạng xã hội, rằng sau 16 tháng “đứng im”, thị trường bất động sản Đà Nẵng đã bắt đầu vào giai đoạn “chớm sóng” trở lại.
Theo ông V. thị trường Đà Nẵng “bắt đầu lao dốc” từ tháng 10/2019 do ảnh hưởng suy giảm giao dịch từ hai đầu đất nước dồn về. Đặc biệt, trong những tháng cuối đợt dịch bệnh Covid-19 thứ 2 (tháng 7/2020), bất động sản nhiều khu vực Đà Nẵng giảm sâu đến 30-40%, thậm chí có nơi giảm gần 50%.
Bất động sản du lịch ven biển Đà Nẵng đã ghi nhận giảm giá sâu trong nhiều tháng qua, đến nay chớm sôi động trở lại. Ảnh: Nguyễn Dương
Ông V. cho rằng bất động sản Đà Nẵng đã chạm đáy hình sin và bắt đầu đi lên. “Đây là lúc các nhà đầu tư có lực mạnh sẽ tranh thủ thâu tóm, mua lại các dự án đã “cạn kiệt” tài chính. Do vậy, những ai thực sự có nhu cầu nhà ở hãy mạnh dạn đón điểm rơi này để mua nhà đất cho mình. Đây là thời điểm kiếm được mảnh đất cắm dùi. Nếu qua chặng này, thị trường sẽ lại nhích dần lên”, ông V. phân tích như vậy.
Một số nhà đầu tư cũng nêu quan điểm, cho rằng bất động sản Đà Nẵng đã trải qua giai đoạn trầm lắng suốt nhiều tháng. Nhiều nhà đầu tư ngay từ trước Tết Tân Sửu đã buộc phải tìm cách tháo gỡ, chấp nhận bán ra với giá giảm sâu nhất có thể.
Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An (Furama Đà Nẵng), cho biết một số khách sạn trị giá cả trăm tỉ đồng cũng được chủ đầu tư rao bán trước biến động của đại dịch. Trong bối cảnh hiện nay, các giao dịch này đang được thúc đẩy nhanh hơn để “cắt lỗ”. Điều này cho thấy giao dịch bất động sản tại địa phương đang diễn ra.
Vẫn nên thận trọng
Những gì đang diễn ra cho thấy, giá đất tại một số khu vực ở Đà Nẵng đang nhích lên từ cuối tháng Giêng âm lịch. Nơi thể hiện rõ nhất là khu vực Ngũ Hành Sơn, quanh dòng sông Cổ Cò. Khu quy hoạch Đô thị FPT ghi nhận giá đã bật lên mức 3 tỉ đồng/lô 100 m2, sau khi đã giảm xuống mức 2,7 tỉ đồng hồi trước Tết.
Khu vực Nam Hòa Xuân, Bắc Liên Chiểu đều có chỉ số báo giá giao dịch tăng trở lại từ 70-100 triệu đồng/lô 100 m2, thay vì bị “báo đỏ sàn” khi giảm từ 20-30% trước đây.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, dấu hiệu sẽ vẫn chỉ là dấu hiệu khi thị trường chưa ghi nhận chính xác luồng đầu tư tài chính. Do đó, thông tin thị trường nhà đất Đà Nẵng đang “ấm dần” cũng ẩn trong đó những rủi ro.
Theo ông V, chỉ những ai thật sự có nhu cầu mua đất để dành, xây nhà để ở bằng tiền nhàn rỗi trong tay, hoặc có thể chỉ cần vay tầm trên dưới 20% giá trị, mà tự thấy có khả năng chi trả thì mới nên tham gia vào thị trường lúc này. Hiện nay, mức chiết khấu tương đối tốt so với đỉnh tăng giá năm 2019.
Ông Quỳnh cho biết doanh nghiệp ông vừa thành lập Bộ phận Thẩm định và tư vấn giải pháp cho các nhà đầu tư mua bán bất động sản khách sạn nghỉ dưỡng. Bộ phận này sẽ tập hợp các thông tin, tư vấn cho nhà đầu tư, giúp họ tránh những rủi ro nếu chỉ dựa vào thông tin “lướt sóng” thị trường.
Về phía chính quyền, đại diện sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cho biết những thông tin về quy hoạch, xu hướng xúc tiến đầu tư của các dự án hiện vẫn đang nằm trên bàn, đang trong quá trình tìm kiếm các nhà đầu tư.
Do đó, những đánh giá, phân tích chủ quan từ giới kinh doanh, môi giới đưa ra cần xem xét kỹ lưỡng. Nhà đầu tư nên thận trọng, không nên xem đó là tín hiệu thật của thị trường.
-
Đà Nẵng dừng kế hoạch cưỡng chế chung cư của Mường Thanh
UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tạm dừng kế hoạch cưỡng chế các hạng mục sai phạm tại chung cư Mường Thanh.








-
Đà Nẵng bổ sung hàng loạt khu đất cho nhà ở xã hội và thương mại
UBND TP.Đà Nẵng vừa chính thức bổ sung 54 khu đất vào chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, trong đó tập trung dành cho nhà ở xã hội. Động thái này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chỗ ở cho người dân, đặc biệt...
-
Việt Nam sắp có trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM và Đà Nẵng
Nghị quyết về phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Quốc hội thông qua sáng 27/6, với trên 93,5% đại biểu tán thành. Nghị quyết này có hiệu lực từ 1/9.
-
Tin vui cho người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất chung cư số 5 thuộc khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Nhà ở xã hội tại khu đấ...