CafeLand - Nỗi ám ảnh khi sống gần nhà máy, bãi rác và khu công nghiệp; Bất động sản những tháng cuối năm 2019 sẽ diễn biến ra sao; Ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp... là những thông tin nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

Bất động sản những tháng cuối năm 2019 sẽ diễn biến ra sao?

Dù nguồn cung sẽ được cải thiện trong những tháng cuối năm, nhưng thị trường địa ốc được các chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục trầm lắng, và giá vẫn không giảm. Trong lúc thị trường TP.HCM sụt giảm thì các khu vực lân cận hứa hẹn sẽ sôi động.

Nếu như thời điểm 2017 thị trường tăng trưởng khoảng 4% so với năm 2016, thì đến năm 2018 thị trường bất động sản sụt giảm. Sáu tháng đầu năm 2019, toàn bộ thị trường sụt giảm 34% về quy mô, trong đó riêng sụt giảm về dự án bất động sản là 29%, sụt giảm căn hộ đưa ra thị trường 34%...xem thêm

Nỗi ám ảnh khi sống gần nhà máy, bãi rác và khu công nghiệp

Hàng ngàn hộ dân đang sinh sống tại các dự án chung cư nằm gần bãi rác, nhà máy và khu công nghiệp luôn nơm nớp nỗi lo mất vệ sinh, ô nhiễm, an toàn cháy nổ.

Hơn hai tuần sau ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hà Nội), một cuộc tháo chạy của cư dân sinh sống tại các dự án chung cư có vị trí lân cận nhà máy này đã diễn ra. Trong buổi họp báo Chính phủ ngày 4/9, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nồng độ thủy ngân quan trắc được ở một số điểm trong nhà máy của Công ty Rạng Đông và xung quanh vượt ngưỡng an toàn từ 10 đến 30 lần...xem thêm

Nghệ An: Ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp

Đã từ nhiều năm nay, hàng chục hộ dân tại hai xã Hưng Yên Nam và Hưng Yên Bắc thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã ngang nhiên xây dựng nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp.

Chính quyền địa phương hai xã đã có nhiều biện pháp xử lý, ngăn chặn, song tình hình vẫn diễn biến phức tạp. Theo ghi nhận tại xã Hưng Yên Nam, tuyến đường liên thôn từ trung tâm xã đến các xóm 10, 11 và 12 đã có 4 ngôi nhà được xây dựng kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp...xem thêm

Bịt kẽ hở tính thuế nhà đất

Người dân kê khai giá bán căn hộ thấp, cơ quan thuế gần như căn cứ vào mức giá này hoặc mức giá do UBND các tỉnh, thành phố công bố, thấp hơn nhiều so với thị trường, để áp giá tính thuế chuyển nhượng nhà đất

Theo Tổng cục Thuế, việc kê khai giá tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người chuyển nhượng căn hộ thấp hơn nhiều so với mức do chủ dự án bán ra. Vì thế, cơ quan này vừa có văn bản yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý đối với giao dịch bất động sản, nhất là việc kê khai giá tính thuế chuyển nhượng căn hộ hình thành trong tương lai...xem thêm

Tự ý ‘biến’ 5 ngôi nhà thành 34 căn hộ cho thuê ở Đà Nẵng

Ngày 11/9, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) Lê Văn Sơn ký ban hành kết luận thanh tra công trình xây dựng trái phép của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (đường Lê Quang Định, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Kết luận nêu rõ, bà Huyền được UBND quận Cẩm Lệ được cấp phép xây dựng 5 căn nhà ở riêng lẻ tại các thửa đất được đánh số từ 27 đến 35 đường Lê Quang Định (tổ 30, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ) vào tháng 8/2018. Tuy nhiên, sau một thời gian xây dựng, cơ quan chức năng quận Cẩm Lệ phát hiện công trình của bà Huyền không xây theo giấy phép được cấp mà đã “hô biến” thành 34 căn hộ (trong đó 1 căn hộ để ở và 33 căn hộ để kinh doanh cho thuê)...xem thêm

Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.