
Các biến thể mới của COVID-19, tình hình nợ toàn cầu gia tăng và tỷ lệ lạm phát cao kéo dài là những rủi ro chính đối với nền kinh tế thế giới nói chung và bất động sản nói riêng trong 12 tháng tới.
Tuy nhiên, CBRE dự báo rằng động lực từ nhu cầu bị dồn nén, các gói kích thích của chính phủ và việc nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội phần nào đó sẽ làm giảm những rủi ro trên.
CBRE dự đoán tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu Mỹ và châu Á Thái Bình Dương (APAC) sẽ tăng trưởng cao nhất trong năm nay, dẫn đầu là Mỹ với mức tăng 7,1% và Trung Quốc là 8,2%. Châu Âu được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng GDP mạnh nhất vào năm 2022, điều này sẽ giúp duy trì sự phục hồi trên toàn cầu.
Đối với lĩnh vực bất động sản, các phân khúc công nghiệp & hậu cần và nhà đất đã phục hồi sau thời kỳ suy thoái gần đây. Trong khi đó, sự phục hồi đối với các lĩnh vực văn phòng, bán lẻ và khách sạn sẽ tiến triển trong 2 năm tới.
Richard Barkham, chuyên gia kinh tế toàn cầu của CBRE cho biết: “Sự phục hồi trên toàn cầu đang diễn ra tích cực, nhưng sẽ mất vài năm để một số lĩnh vực tiếp cận hoặc quay trở lại mức tăng trưởng như trước khi đại dịch bùng phát. Các lo ngại về lạm phát có thể sẽ gây ra một số biến động trên thị trường, nhưng chúng tôi dự đoán rằng các ngân hàng trung ương sẽ không cần tăng lãi suất trong 12 tháng tới. Điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong 2 năm tới và tạo môi trường tích cực cho bất động sản thương mại".
Báo cáo cụ thể về thị trường bất động sản thương mại của CBRE:
Thị trường vốn
Sự phục hồi đối với hoạt động đầu tư và cho vay bất động sản toàn cầu sẽ đạt được động lực trong nửa cuối năm nay và cả năm tới. CBRE dự đoán rằng khối lượng đầu tư toàn cầu sẽ tăng 23% vào năm 2021. Lợi tức thu nhập được duy trì ổn định và giá trị vốn tăng lên, bằng thời điểm trước khi COVID-19 bùng phát, có thể dẫn đến tổng lợi nhuận cao hơn năm 2019.
Văn phòng
Tỷ lệ trống có thể tăng thêm một chút trong năm nay và bắt đầu giảm từ năm 2022. Hoạt động cho thuê toàn cầu dự kiến sẽ tăng 10% trong năm nay, đứng đầu là khu vực châu Mỹ và châu Âu.
Xét về ngành nghề, các nhóm công ty khoa học đời sống, sản xuất, năng lượng và công nghệ là những người đứng đầu. Tại APAC, các công ty fintech, bảo hiểm và công nghệ sẽ dẫn đầu hoạt động cho thuê.
Công nghiệp & hậu cần
Năm nay có thể là năm tăng trưởng kỷ lục đối với lĩnh vực này. Các nhà bán lẻ và nhiều công ty khác sẽ tăng cường tích trữ hàng hóa để tránh rủi ro liên quan đến sự gián đoạn đứt gãy của chuỗi cung ứng.
Bên cạnh đó, nhiều công ty sẽ thuê ngoài các hoạt động chuỗi cung ứng, có nghĩa là các công ty hậu cần bên thứ ba sẽ yêu cầu một phần hoạt động cho thuê thậm chí còn lớn hơn.
Bán lẻ
Sự phục hồi đối với lĩnh vực bán lẻ sẽ không đồng đều. Các nhà bán lẻ nhiều khả năng thay đổi chiến lược nhằm phù hợp với bối cảnh hiện tại cũng như cắt giảm chi phí giao hàng.
CBRE kỳ vọng rằng các hợp đồng thuê mới sẽ bao gồm các điều khoản chi tiết hơn, cho phép các nhà bán lẻ có nhiều lựa chọn để phản ứng với những thay đổi lớn, không thể dự đoán trước.
Nhà đất
Thị trường nhà đất luôn là phân khúc hàng đầu trong mọi hoàn cảnh. Hiện tại, khu vực châu Âu và APAC đang triển khai những mô hình cho thuê đa gia đình như tại châu Mỹ. Do đó, thị trường này có thể chứng kiến sự phục hồi và phát triển nhanh trong tương lai gần.
CBRE đưa ra dự đoán rằng tỷ lệ trống giảm, giá thuê tăng và tỷ lệ vốn hóa giảm trong năm 2022. Đồng thời, công ty cũng kỳ vọng giá thuê tại các thị trường ở Mỹ sẽ tăng nhiều hơn so với thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng COVID-19.
-
Mạng 5G tác động như thế nào đối với lĩnh vực bất động sản?
Khả năng kết nối siêu nhanh có thể ảnh hướng rất mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh bất động sản của bạn.
-
Kinh tế thế giới 2026: WB nâng dự báo tăng trưởng, châu Á tiếp tục là động lực chính
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu mới nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026. Tuy nhiên, tổ chức này cũng đưa ra những cảnh báo thận trọng về sự gia tăng khoảng cách mức sống giữa các quốc gia, cũng...
-
Thế giới vừa có thêm một công ty 4.000 tỷ USD
Alphabet - công ty mẹ của Google - trở thành công ty thứ 4 trên thế giới đạt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple.
-
Nơi ông Maduro bị giam giữ
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đang ở trong trại giam Metropolitan Detention Center (MDC) nằm ở thành phố New York, Mỹ. Đây là một trại giam "khét tiếng" trên đất Mỹ.
-
Tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ chậm lại
Dù bứt tốc trong năm 2025, nhưng thương mại toàn cầu năm 2026 có thể sẽ chậm lại.
-
Thế giới năm 2026 với những xu hướng chính
Bước sang năm 2026, thế giới đứng trước một ngưỡng chuyển tiếp đặc biệt. Những động lực từng nâng đỡ tăng trưởng và ổn định toàn cầu trong nhiều thập kỷ đang suy yếu, trong khi các lực đẩy mới - từ cạnh tranh địa chính trị, bảo hộ thương mại, trí tuệ...

.png)

