UBND thị xã Từ Sơn vừa trình Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập thành phố Từ Sơn.

Bắc Ninh đề xuất thành lập thành phố Từ Sơn. Ảnh mạng Intrenet

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, cho biết, UBND tỉnh Bắc Ninh đã gửi tờ trình lên HĐND tỉnh xem xét tán thành chủ trương thành lập thành phố Từ Sơn.

Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn Hoàng Bá Huy, cho biết thêm: Sáng 30/3, UBND thị xã Từ Sơn trình đề xuất thành lập thành phố Từ Sơn lên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và được tán thành.

“Dự kiến tháng 4, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ họp cho ý kiến về đề xuất thành lập thành phố Từ Sơn. Khi HĐND tỉnh Bắc Ninh đồng ý, đề án thành lập thành phố Từ Sơn sẽ trình lên Trung ương”, ông Huy thông tin.

Thị xã Từ Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh trên mạng Internet

Theo ông Huy, đề xuất thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở nguyên trạng 61,08 km2 diện tích tự nhiên, quy mô trên 200.000 dân của thị xã Từ Sơn. Từ năm 2020 – 2025, UBND thị xã Từ Sơn đặt mục tiêu huy động gần 1.400 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị với hàng chục dự án rộng khắp 12 phường. Đồng thời, thị xã Từ Sơn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa theo hướng ứng dụng công nghệ, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng thành phố Từ Sơn mang đặc thù văn hóa Kinh Bắc, hiện đại và phát triển bền vững.

Cũng theo ông Huy, qua khảo sát, thị xã Từ Sơn đã đạt cả 5 tiêu chuẩn để trở thành thành phố như về quy mô dân số, xếp hạng đô thị loại III, có cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế đạt chỉ tiêu...

Ông Huy cho hay, đến thời điểm này, UBND thị xã Từ Sơn phối hợp các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo nội dung cho công tác chuẩn bị lên thành phố như thông qua ý kiên cử tri đạt 97,52% đồng ý, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủyBắc Ninh…

Một góc thị xã Từ Sơn. Ảnh mạng Internet

Ông Huy cho rằng, thị xã Từ Sơn lên thành phố là mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và người dân và đáp ứng thực tiễn phát triển ở đây. Khi lên thành phố, vấn đề an sinh xã hội, hạ tầng của thị xã Từ Sơn được đầu tư nhiều hơn, người dân được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

“Việc thị xã Từ Sơn lên thành phố là tiền đề để nâng tỷ lệ đô thị, chuẩn bị xây dựng tỉnh Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương”, ông Huy nhấn mạnh.

Thị xã Từ Sơn là một trong hai đô thị lớn nhất của tỉnh Bắc Ninh và giữ vai trò liên kết giữa đô thị Bắc Ninh với thủ đô Hà Nội. Thị xã Từ Sơn còn nằm trên hành lang kinh tế lớn là: Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước của thị xã Từ Sơn đạt 2.420 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,92%.

Nguyễn Thắng (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.