
Có tốc độ tăng trưởng GDP cao và liên tục trong nghiều năm; Phụ
thuộc vào chính sách tiền tệ/nền tảng tài sản (bản thân tài sản tạo ra
tăng trưởng)…
TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhấn mạnh điều này khi trao đổi về thực trạng BĐS Việt Nam .
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, xét 3 điều kiện ngòi nổ đó, Việt Nam còn lâu mới
đạt được và do vậy thị trường BĐS Việt Nam chưa nổ ngay được và đây vẫn
là kênh được lựa chọn để đầu tư, ít ra trong khoảng một chục năm nữa…
TS Lê Xuân Nghĩa cho biết, Chính phủ đang xây dựng chiến lược nhà ở,
bắt đầu đề cập đến vấn đề tài chính nhà ở, nhưng thực sự chúng ta chưa
có chính sách tài chính nhà ở. Chiến lược tuy có đề cập nhưng không rõ
ràng, rất chung chung. Do đó, thị trường BĐS Việt Nam còn biến động dài
hạn, phó mặc cho thị trường dầu cơ, lướt sóng.
Vấn đề khiến các nhà hoạch định chính sách và người dân quan tâm là
liệu bong bóng BĐS của Việt Nam có nổ không và vào lúc nào?. Đề bài này
đã được đặt ra cho các chuyên gia và không có câu trả lời. Tuy nhiên,
qua kinh nghiệm trên thế giới cùng trao đổi với các chuyên gia quốc tế,
phải có điều kiện nhất định, tức là phải có ngòi nổ thì bong bóng BĐS
mới nổ được.
Theo TS Lê Xuân Nghĩa , với tỷ lệ cho vay bất động sản (BĐS) khoảng 12-
15% trên tổng dư nợ, tính ra khoảng 240.000 tỷ đồng, giả sử bong bóng
BĐS nổ thì ngay cả ngân hàng lớn cũng gặp khó khăn chứ đừng nói gì đến
ngân hàng nhỏ.
TS Lê Xuân Nghĩa cho biết, nghiên cứu chính thức của Ủy ban Giám sát
Tài chính quốc gia cho thấy cầu BĐS vẫn tiếp tục gia tăng, nhưng có sự
khác biệt về phân khúc.Cầu mạnh nhất là chung cư mi ni nhưng hiện nay
chưa có khung pháp lý về vấn đề này (Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia
đã báo cáo Chính phủ). Tiếp đến là nhà bình dân. Hiện tượng đầu tư lướt
sóng cũng bắt đầu tăng mạnh, thể hiện số người tham gia tăng mạnh,
thanh khoản tăng, tín dụng ngân hàng cho BĐS cũng tăng lên. Theo thống
kê, trong tín dụng BĐS, TP.HCM chiếm 50%, Hà Nội chỉ chiếm 20%, còn lại
là các địa phương khác.
Điều này chứng tỏ cung nhà ở TP. HCM tăng rất mạnh trong thời gian qua
và hiện tại, cung đã lớn hơn cầu. Trong khi đó, Hà Nội là trung tâm
kinh tế, chính trị của cả nước tín dụng BĐS chỉ chiếm khoảng 20%, thêm
vào đó làn sóng nhập cư từ các tỉnh đổ về Hà Nội, do vậy cung nhỏ hơn
cầu cũng là điều tất yếu.
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, con số này cũng cho thấy, tại TP.HCM thanh khoản
thực tế là yếu, trong khi Hà Nội thanh khoản cá nhân lớn (ít vay vốn
ngân hàng đầu tư cho BĐS). Cũng theo TS Lê Xuân Nghĩa, hiện làn sóng
đầu cơ ở Hà Nội đang lớn, giá nhà ở Hà Nội mặc dù đang cao nhưng xu thế
giá vẫn tiếp tục tăng cao, trong khi đó giá nhà TP.HCM đang có xu hướng
giảm. Thực tế, một căn hộ chất lượng như nhau, vị trí cách trung tâm
thành phố tương đương nhưng giá ở TP.HCM chỉ bằng một nửa Hà Nội.
Một đặc điểm nữa của thị trưởng BĐS Việt Nam hiện nay là phân khúc thị
trường nhà cho thuế vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ căn hộ cho
thuê bỏ trống tiếp tục tăng. Dầu sao thì đây vẫn là thị trường đang
được quan tâm nhiều nhất,
TS Lê Xuân Nghĩa cũng cho rằng dự kiến trong tháng 5 này Hà Nội sẽ rà
soát lại các dự án và khả năng sau tháng 5, nhiều dự án sẽ bùng nổ, khả
năng thị trường sẽ còn nóng lên. Có thể phải đến 2013- 2014 thì thị
trường BĐS của Hà Nội mới diễn ra tình trạng như TP.HCM hiện nay.







