CafeLand - Các công ty đầu tư mạo hiểm (venture capital – VC) này bao gồm VinaCapital, Do Ventures, ThinkZone, VietCapital, CyberAgent, Monk’s Hill Ventures, Vertex, 500 Startups và Quest Ventures, cùng nhiều công ty khác.

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/126904382_164521342054958_5404143163458158954_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=-PGR2F_DjNsAX-CxAH5&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e8b635346fa520f8fe39a16bfdafd3a5&oe=5FE5B08B

Có tới 37 công ty đầu tư mạo hiểm trải dài từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Indonesia và Việt Nam đã cam kết hỗ trợ hơn 800 triệu USD cho hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam trong vòng 3-5 năm tới.

Lễ ký cam kết được tổ chức tại Vietnam Venture Summit 2020, được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Công nghệ và Khởi nghiệp Việt Nam, tại Hà Nội.

Các công ty VC đã cam kết đầu tư bao gồm VinaCapital Ventures, Do Ventures, Nextrans, ThinkZone, NextTech, VietCapital Ventures, CyberAgent Ventures, Smilegate Investment, FEBE Ventures, Genesia Ventures, Monk's Hill Ventures, Vertex Holdings, 500 Startups và Quest Ventures, v.v. .

Theo một báo cáo trong ngành của Do Ventures, 861 triệu USD đã được đầu tư vào 123 thương vụ tại Việt Nam, nhiều hơn gấp đôi con số trong năm 2018. Tuy nhiên, đại dịch đã chấm dứt sự gia tăng này.

Tiền đầu tư trong nửa đầu năm 2020 giảm 22%, từ 284 triệu USD cùng kỳ năm ngoái xuống 222 triệu USD, do hạn chế đi lại và những bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Do đó, 800 triệu USD đã cam kết sẽ thúc đẩy việc tiếp tục tăng đầu tư vào Việt Nam.

Hội nghị thượng đỉnh này diễn ra sau cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khi Việt Nam nhận thấy sự chuyển dịch của ngành sản xuất và Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào trong nước.

Ed Grefenstette, CIO tại Dietrich Foundation, cho biết: “Chúng tôi hướng tới những kinh nghiệm trong quá khứ ở Trung Quốc để rút ra những điểm tương đồng và tiếp cận các cơ hội ở Đông Nam Á. Trong khi tài năng từng là điểm nghẽn ở Việt Nam, chúng tôi đang chứng kiến những phương pháp hay nhất được áp dụng từ khắp nơi trên thế giới tại đây”.

Việt Nam, với nguồn nhân lực công nghệ mạnh mẽ, được chính phủ bồi dưỡng nhiều năm qua giáo dục và đào tạo, đã sẵn sàng cho sự chuyển dịch nhu cầu nhân tài.

Trong số các đại biểu tại sự kiện có lãnh đạo từ các công ty công nghệ toàn cầu như PayPal và Google, các công ty lâu năm trong ngành từ các công ty khởi nghiệp Việt Nam như VNG và Tiki và các nhà đầu tư từ các VC như Softbank Ventures và Sequoia Capital.

Trường Anh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.