Sau hơn ba thập kỷ chuyển mình mạnh mẽ, hành trình đô thị hóa của Việt Nam đang đứng trước một ngưỡng cửa mới, nơi tăng trưởng không còn được đo đếm đơn thuần bằng tốc độ mở rộng, mà bằng chất lượng phát triển, khả năng tích hợp và sức cạnh tranh dài hạn. Những chuyển động này không chỉ định hình lại diện mạo đô thị, mà còn mở ra một chu kỳ mới cho thị trường bất động sản trong thập kỷ tới.
Hạ tầng phát triển theo hướng gắn kết
Bức tranh đó được phác họa rõ nét tại hội thảo “Viết tiếp câu chuyện đô thị hóa Việt Nam: Hành trình chuyển mình 2015-2035” do Cushman & Wakefield Việt Nam tổ chức ngày 17/3.
Nếu nhìn lại lịch sử, quá trình phát triển kinh tế - đô thị của Việt Nam có thể chia thành những lát cắt khá rõ ràng. Từ giai đoạn mở cửa và xác lập quyền sử dụng đất tư nhân vào thập niên 1990, đến cú hích hội nhập sau khi gia nhập WTO, rồi giai đoạn đa dạng hóa nền kinh tế sau năm 2014 và gần đây là quá trình hoàn thiện thể chế, tái cấu trúc thị trường. Mỗi giai đoạn đều để lại dấu ấn sâu sắc, tạo nên nền tảng cho bước chuyển hiện tại.
.jpg)
Hiện nay, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn bản lề, nơi các yếu tố kinh tế, quy hoạch và hạ tầng không còn phát triển rời rạc mà ngày càng gắn kết chặt chẽ. Tăng trưởng không còn là câu chuyện “mở rộng nhanh bao nhiêu”, mà là “tạo ra giá trị như thế nào”. Những thước đo mới như năng suất, đổi mới sáng tạo, chất lượng dòng vốn hay mức độ sẵn sàng của hạ tầng đang dần thay thế các chỉ số truyền thống.
Thực tế cho thấy, nền tảng cho sự chuyển đổi này đã được tích lũy trong nhiều năm. Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, Việt Nam hiện có hơn 900 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa vượt 44%. Khu vực đô thị đóng góp tới khoảng 75% GDP, trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo của nền kinh tế. Những đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng hay Hải Phòng không chỉ là trung tâm dân cư mà còn là hạt nhân của đổi mới sáng tạo, tài chính, dịch vụ và công nghiệp.
Song song với đó, hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ hơn, từ giao thông liên vùng, cảng biển, sân bay đến các trục cao tốc chiến lược. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đang từng bước phát huy hiệu quả, tăng tính tự chủ và linh hoạt trong quản trị đô thị. Đặc biệt, quá trình chuyển đổi số đang len sâu vào mọi khía cạnh quản lý, từ quy hoạch, cấp phép đến vận hành đô thị thông minh.
Thu hút FDI vượt trội và làn sóng tái cấu trúc đơn vị hành chính
Theo bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam đã thay đổi về bản chất. Nếu trước đây là hành trình tăng tốc để bắt kịp, thì hiện tại là quá trình chuyển hóa để phát triển bền vững hơn. Điều này được phản ánh qua hàng loạt chỉ số kinh tế ấn tượng: năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8,02%, duy trì mức trung bình 6,2% trong suốt một thập kỷ - kể cả giai đoạn chịu ảnh hưởng của đại dịch. Dòng vốn FDI đạt hơn 38 tỷ USD, trong khi tổng kim ngạch thương mại chạm mốc 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 25 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới.
Không chỉ dừng ở đó, thu nhập bình quân đầu người đã tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm, đạt hơn 5.000 USD. Với quy mô dân số hơn 102 triệu người và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, nhu cầu tiêu dùng nội địa và nhu cầu nhà ở, dịch vụ đô thị cũng gia tăng mạnh mẽ. Tất cả tạo nên một nền tảng vững chắc, vừa có sức bật từ bên ngoài, vừa có độ bền từ nội tại.

Ở góc nhìn khu vực, ông Anshui Jain - lãnh đạo cấp cao của Cushman & Wakefield cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường hấp dẫn nhất Đông Nam Á về tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, lợi thế không còn nằm ở tốc độ, mà ở khả năng đồng bộ hóa giữa quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng và chiến lược phát triển kinh tế. Khi ba yếu tố này “chạy cùng một nhịp”, Việt Nam có cơ hội hình thành những hành lang đô thị có sức cạnh tranh cao hơn, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng hơn.
Đây cũng chính là tiền đề để thị trường bất động sản bước sang một giai đoạn phát triển mới. Thay vì những dự án đơn lẻ, xu hướng đang dịch chuyển mạnh sang các mô hình đô thị tích hợp.
Dư địa cho xu hướng này là rất lớn. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có từ 1.000 đến 1.200 đô thị, với tỷ lệ dân số sống tại khu vực đô thị vượt 50%. Tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng với khung pháp lý ngày càng hoàn thiện và dòng vốn FDI dồi dào, đang tạo ra “cửa sổ cơ hội” hiếm có cho thị trường bất động sản.
Một yếu tố đáng chú ý khác là làn sóng sáp nhập, tái cấu trúc đơn vị hành chính tại nhiều địa phương. Quá trình này không chỉ đơn thuần là thay đổi địa giới, mà còn tạo ra sự cộng hưởng về nguồn lực, hạ tầng và không gian phát triển. Khi các địa phương được kết nối chặt chẽ hơn, khả năng hình thành các đại đô thị quy mô lớn, có tính tích hợp cao cũng trở nên rõ ràng hơn.
Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao Tư vấn Chiến lược của Cushman & Wakefield Việt Nam, Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để phát triển các đại đô thị tích hợp theo đúng nghĩa. Đây sẽ là những không gian mà hạ tầng, việc làm, dịch vụ công và chất lượng sống được phát triển đồng bộ, thay vì manh mún như trước.
Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, thách thức không hề nhỏ. Phát triển đô thị tích hợp đòi hỏi tư duy dài hạn, kỷ luật trong triển khai và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu. Điều quan trọng là phải chuyển từ cách làm “dự án” sang cách làm “hệ sinh thái”, từ phát triển từng công trình riêng lẻ sang kiến tạo những cộng đồng hoàn chỉnh.
Trong bối cảnh đó, vai trò của các nhà đầu tư lớn, cả trong nước và quốc tế, sẽ ngày càng rõ nét. Không chỉ mang đến nguồn vốn, họ còn mang theo kinh nghiệm, công nghệ và chuẩn mực phát triển mới. Sự tham gia của các tổ chức này sẽ góp phần nâng cao chất lượng thị trường, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi theo hướng bền vững.
-
Quy hoạch Lào Cai 2030: Từ "phễu" logistics quốc tế đến đại đô thị số thông minh
Bản Điều chỉnh quy hoạch mới nhất của tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 cho thấy một chiến lược tổng thể biến tỉnh này thành cực tăng trưởng của vùng trung du miền núi phía Bắc, với những siêu dự án về hạ tầng giao thông, mạng lưới khu kinh tế cửa khẩu và một hệ sinh thái sống hiện đại từ y tế đến giáo dục số.
-
Bắc Ninh chuẩn bị quy hoạch khu đô thị hơn 200 ha
Một khu đô thị quy mô lớn rộng khoảng 200 ha tại khu vực Gia Bình - Đông Cứu đang được hoàn tất các bước chuẩn bị quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
-
Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng với tầm nhìn phát triển dài hạn, hướng tới xây dựng một đô thị biển hiện đại, quy mô dân số hàng triệu người và giữ vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.
-
Sắp mở bán nhà ở xã hội tại Lào Cai, giá bán gần 17 triệu/m2
Thị trường nhà ở xã hội tại Lào Cai sắp đón thêm một nguồn cung mới khi dự án Nhà ở xã hội Bình Minh Tây Bắc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những điều kiện cuối cùng để chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua....
-
Hà Nội tính “tái sinh” đất vàng sau di dời đại học: Nhà ở xã hội, tái định cư sẽ lên ngôi?
Một hướng đi mới đang được Hà Nội tính toán khi quỹ đất sau di dời các trường đại học ra khỏi nội đô không còn chỉ dành cho công trình công cộng, mà có thể được chuyển đổi sang phát triển nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư....
-
Cấp xã sắp có “quyền lực mới” trong xử phạt đất đai
Một đề xuất đáng chú ý đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra có thể làm thay đổi đáng kể cách thức xử lý vi phạm đất đai ở cơ sở: nâng trần xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã từ mức 5 triệu đồng hiện nay lên tới 250 triệu đồng....
-
Ciputra trước “cuộc đại chỉnh sửa” sau 30 năm
Sau nhiều năm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại các khu vực nghĩa trang và đất dân cư tồn tại ổn định, khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) đang đứng trước một đợt điều chỉnh quy hoạch đáng chú ý nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và hoà...
-
Đã đến lúc cần nhìn lại bản chất của bất động sản
Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc cần nhìn lại bản chất của bất động sản. Không phải là tài sản đứng yên, bất động sản là tài sản hội tụ đủ 3 thuộc tính: Bảo toàn giá trị trong khủng hoảng, tạo dòng tiền ổn định và tăng trưởng vượt trội theo chu kỳ...



