Máy ảnh siêu tốc này sẽ đặc biệt có ích khi người sử dụng muốn chụp hình ở những nơi khó tiếp cận như khu vực cấm, các vùng bị ô nhiễm...
Máy ảnh có khả năng chụp vật thể ở góc khuất

Camera đặc biệt của Viện công nghệ MIT

Các nhà khoa học ở Viện công nghệ Massachusetts (MIT) đang phát triển camera tốc độ cao có khả năng thu lại được vật thể đang bị che khuất.

Trong video mô tả công nghệ, máy ảnh bắn tia laser vào một bề mặt nằm đối diện với vật thể (như là hàng rào, bức tường...) và bung ra thành các tia sáng (photon). Một vài photon sẽ va chạm với vật thể, bắn ngược trở lại bức tường trước khi lọt vào ống kính máy ảnh.


Camera sẽ ghi hình theo chu kỳ 2 picosecond (1 picosecond = một phần nghìn tỷ giây). Sau đó, các chuyên gia dùng thuật toán xử lý tất cả dữ liệu thu thập được để tái tạo lại hình ảnh của vật thể. Toàn bộ quy trình này hiện kéo dài vài phút nhưng các nhà khoa học tin họ sẽ sớm rút ngắn xuống chỉ còn 10 giây.


Máy ảnh có khả năng chụp vật thể ở góc khuất


"Chúng ta đã quen với sự dội lại của âm thanh (tiếng vọng) nhưng giờ chúng ta có thể khai thác cả sự dội lại ánh sáng", Ramesh Raskar, trưởng nhóm nghiên cứu Camera Culture Research Group tại MIT, chia sẻ.


Theo Vnexpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.