Từ cậu bé mồ côi cha, tự bươn chải học hết phổ thông rồi Đại học, không ít lần bị thất bại, nhưng với tình thần học hỏi, bằng niềm đam mê, tầm nhìn chiến lược và tham vọng cùng sự chăm chỉ, cậu bé Nguyên Xuân Châu mồ côi năm nào đã trở thành Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Mega Group với tài sản hàng chục tỷ đồng... đó là hành trình của những người có nghị lực, vượt lên số phận, tìm ra con đường cho bản thân và cho xã hội ...

Không đầu hàng số phận


Sinh năm 1973 tại miền đất võ Tây Sơn, trong gia đình chỉ có hai mẹ con, tuổi thơ Anh đong đầy gian khổ và cực nhọc. Lúc 9 tuổi anh đã xa nhà đến vùng núi Gia Lai kiếm sống. Khó khăn là vậy, kiếm cái ăn đã khó nhưng anh vẫn tiếp tục bám lớp bám trường theo học hết phổ thông trung học. Vất vả, lam lũ nhưng anh vẫn nuôi nấng đam mê và quyết tâm xây dựng cơ đồ bằng "sự học". Năm 1990 anh đăng ký thi và đậu vào ngành luật. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng theo học đại học, anh bị “đứt gánh giữa đường” vì không thể nuôi sống bản thân cùng việc học. Trôi dạt về Kon Tum, anh làm công nhân khai thác gỗ trong rừng già Kon Plong. Giữa đại ngàn hàng đêm anh vẫn không xa rời sách vở, 2 năm sau anh lại đi thi và lại đậu chuyên ngành Lâm nghiệp tại Đại học Tây Nguyên. Vừa học vừa làm nuôi sống bản thân. Sau khi tốt nhiệp, Anh bôn ba kiếm sống tìm đường phát triển bằng đủ nghề trên mãnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. Có lúc thăng, lúc trầm và đến năm 2000 anh lập gia đình với cô bạn thời sinh viên cùng ký túc xá. Sau đó cả hai cùng về lập nghiệp trên chính quê hương mình, miền đất Phú Yên hiền hòa, chất phát.


Từ năm 2000 – 2003, anh là người tiên phong áp dụng mô hình “Ba Nhà” trên vùng đất miền núi khô cằn Sông Hinh. Anh đầu tư hạt giống, phân bón, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, thu mua và xây nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Năm 2001 anh đã có nhà máy với công suất 40 tấn/1ngày. Với những thành công ban đầu thuận lợi, anh tiếp tục đầu tư 1.000ha bắp lai, mở rộng nhà máy và chủ động nguồn nguyên liệu... Song đợt hạn hán năm 2001 khiến toàn bộ rẫy bắp không cho năng suất như mong muốn, Anh không thu được chi phí đã đầu tư. Không khuất phục trước thất bại, năm 2002 anh tiếp tục đầu tư gấp đôi với trên 2.000ha bắp. Vận may lại chưa mỉm cười với anh, cơn bão số 8 năm 2002 đã làm gãy ngang những cây bắp đang trong giai đơm hoa kết trái. Gia tài, công sức đã dồn hết bị bão cuốn đi, anh trắng tay và nợ nần chồng chất, bị truy tố và giam cầm một năm. Anh nhớ lại "hồi đó tôi nhớ câu nói của ông bà ta "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Những những tháng năm tuổi thơ cơ cực đã giúp tôi có thêm nghị lực để đi tìm chân trời mới. Trời đất bao la, chẳng lẽ mình không tìm được mảnh đất tốt. Nhiều đêm trằn trọc, tôi quyết định “Nam tiến” khởi nghiệp lại trên miền đất hứa, Sài Gòn".


Muốn thành công trước tiên phải học


Đầu tháng 04 năm 2004, Anh chia tay vợ con (đứa con đầu lòng vừa trên 1 tuổi) quyết tâm vào Sài Gòn tìm đường lập nghiệp. Nhớ lại những ngày đầu vào Nam Anh tâm sự: "Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào Sài Gòn đô hội, không quen biết ai, không biết đường xá... nhưng với suy nghĩ, tại sao hơn 6 triệu người có thể sống được tại đây, trong đó nhiều người thành đạt, tại sao mình không thể sống làm việc và trưởng thành ở nơi này". Qua báo chí và nhiều lần phỏng vấn Anh vào làm việc tại Công ty Vạn Phát Hưng với vị trí nhân viên kinh doanh. Như cá gặp nước, Anh làm ngày làm đêm, miệt mài với công việc bán hàng, chỉ sau 2 năm anh đã được đề bạt làm Giám đốc Kinh doanh. Anh cho biết, "Thời điểm này Vạn Phát Hưng đang phát triển đến đỉnh cao, lúc đó tôi suy nghĩ, mình cần tiếp tục đi và học tập kinh nghiệm quản lý của các Công ty lớn khác. Chỉ có học mới giúp mình trưởng thành được". Sau đó anh chuyển sang Công ty Sacomreal với vị trí Giám đốc Kinh doanh. Đến giữa tháng 12 năm 2006 Anh cùng một đại gia của thành phố thành lập Công ty Novahomes và anh trở thành Tổng Giám Đốc. Novahomes được giới đầu tư và khách hàng biết đến như một đơn vị uy tín nhất nhì ở Sài thành về dịch vụ bất động sản. Anh là người viết ra phương pháp tiếp thị phân phối độc quyền, lấy Novahomes làm thử nghiệm và đã rất thành công (chương trình này được đưa vào Giáo trình các tình huống trong giảng dạy MBA tại Việt Nam). Dự án Him Lam Nam Sài Gòn, Him Lam Nam Khánh... là những dự án tiếp thị độc quyền rất thành công của Novahomes. Sau đó Novahomes đã thành công với giai đoạn 1 dự án Sunrise city.


Chưa dừng lại ở những gì đã học và làm được, tháng 4 năm 2009 anh chuyển nhượng cổ phần lại cho Tập đoàn Nova và đầu quân về Công ty Him Lam Land với chức Giám đốc Điều hành. Anh tâm sự: "Ngay từ khi mới vào Sài Gòn, cái tên Him Lam đã làm tôi rất ngưỡng mộ, tôi muốn được làm việc để học hỏi kinh nghiệm từ những Nhà lãnh đạo cao cấp của Him Lam, đấy chính là lý do tôi về đây".


Ước mơ vươn tới sự hoàn hảo


Sau một thời gian làm việc tại Him Lam và những điều đã học hỏi được trong suốt trong 6 năm vào Sài Gòn, cùng sự động viên mạnh mẽ từ gia đình và bạn bè thân thiết, đầu năm 2010, Mega Group “đứa con tinh thần” của Anh chính thức ra đời. Câu nói "Vạn sự khởi đầu nan" dường như không đúng với trường hợp của Mega. Chỉ sau một thời gian ngắn Anh đã xây dựng Mega thành một Công ty lớn có văn phòng hoạt động tại TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Với những kinh nghiệm của bản thân, sự nhạy bén trong kinh doanh và khả năng điều hành... của Anh, Mega đã nhanh chóng trở thành một thương hiệu có uy tín đối với nhiều khách hàng và trở thành đối tác của nhiều Công ty đầu tư địa ốc lớn của cả nước.


Nửa cuối năm 2010, trong lúc kinh tế Việt Nam vừa thoát khỏi những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Thế nhưng chỉ chưa đầy 4 tháng, với tài năng hoạch định chính sách kinh doanh, chiến lược tiếp thị bán hàng của mình cũng như cho Chủ đầu tư, Mega trở thành Đơn vị độc quyền tiếp thị và phân phối dự án The Sun Villas tại Đà Nẵng đã mang lại doanh thu trên 400 tỷ cho chủ đầu tư, hoàn thành vượt kế hoạch mà chủ đầu tư đưa ra. Hiện Mega đang là nhà tư vấn, tiếp thị và phân phối độc quyền hàng loạt dự án lớn trên cả nước như The Sun City Sài Gòn với quy mô 316 căn hộ, Novotel Han River bên bờ sông Hàn với quy mô 90 căn hộ và 300 phòng khách sạn, The French Village trên đỉnh núi Bà Nà với 25 biệt thự sang trọng, The Intercontinental Villas với quy mô 50 căn biệt thự ngay vị trí đẹp nhất của bán đảo Sơn Trà, The Sun Riverside bên bờ sông Hàn được mênh danh là “phố Đông” của Đà Nẵng. Anh còn “bật mí” thêm “sắp tới đây Mega sẽ cho ra thị trường dự án khu đô thị The Sun Island City, là 1 hòn đảo nằm trên sông Hàn với diện tích lên đến hơn 800 ha, đây sẽ là đô thị kiểu mẫu và là niềm tự hào của người Đà Nẵng".


Với tính kỷ luật cao, kiên định với mục tiêu và kết hợp hoàn hảo giữa ý tưởng và hành động, trong thời gian qua, bất chấp những yếu tố khó khăn do tình trạng cung vượt cầu, khách hàng đã cùng Anh gặt hái liên tiếp những thành công. Theo Anh, “Để lựa chọn con đường phát triển có rất nhiều cách, nhưng dù gì đi chăng nữa thì cũng cần phải có niềm đam mê, tầm nhìn chiến lược và tham vọng. Có thể bạn không đạt được tất cả những gì mong muốn, nhưng nếu kiên trì, bạn vẫn sẽ thành công phần nào”. Anh tin rằng, thành công không đến với những người lười biếng. Đều đặn dậy từ 5h sáng, ông chủ Mega làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày và sống với phương châm “Làm việc chăm chỉ, thay vì nói hãy bắt tay vào làm”, Anh tâm sự.


Với những gì đã gặt hái được trong thời gian qua, mong rằng bước sang năm Tân Mão, Anh cùng với Mega Group sẽ tiếp tục có những thành công hơn nữa, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và nhất là chinh phục câu phương châm của Anh “Bắt đầu từ tầm nhìn và những bước đi tiên phong cho ước mơ vươn tới sự hoàn hảo”.

Theo Chiến Dũng (infoland)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • "Ông chủ" Mega group và Hành trình vượt lên số phận

    "Ông chủ" Mega group và Hành trình vượt lên số phận

    27/12/2011 8:20 AM

    Từ cậu bé mồ côi cha, tự bươn chải học hết phổ thông rồi Đại học, không ít lần bị thất bại, nhưng với tình thần học hỏi, bằng niềm đam mê, tầm nhìn chiến lược và tham vọng cùng sự chăm chỉ, cậu bé Nguyên Xuân Châu mồ côi năm nào đã trở thành Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Mega Group với tài sản hàng chục tỷ đồng... đó là hành trình của những người có nghị lực, vượt lên số phận, tìm ra con đường cho bản thân và cho xã hội ...

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.