-
Lương 30 triệu vẫn không bằng bạn ở quê
14/03/2023 9:46 AMỞ tuổi 33, bạn thân có nhà hai ba tỉ ở quê, ngày nào ảnh đi du lịch, ăn uống cũng ‘up’ đầy mạng xã hội. Trong khi, bản thân ở thành phố phải làm ngày đêm, chi tiêu đắn đo và tích góp cả chục năm vẫn chưa đủ tiền mua nhà.
-
TP HCM huy động hơn 110 xe buýt đưa người về quê
02/10/2021 8:34 AM113 xe buýt được TP HCM bố trí tại các chốt kiểm soát cửa ngõ hỗ trợ người dân về quê an toàn, trước tình trạng nhiều người rời thành phố tự phát hai hôm nay.
-
Đề xuất người từ TP HCM và 3 tỉnh lân cận không tự về quê
29/09/2021 8:32 AMNhiều tỉnh miền Nam và Tây Nguyên thống nhất đề xuất người ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An không tự ra khỏi địa bàn sau ngày 30/9.
-
Nữ cử nhân tiếng Anh về quê làm nông nghiệp sạch
29/11/2020 8:47 AMTốt nghiệp sư phạm tiếng Anh nhưng cô gái trẻ ở Quảng Nam quyết định gắn bó với nông nghiệp và đang sở hữu hơn 10 hecta trang trại sạch.
-
Bỏ học, phượt 63 tỉnh rồi về quê làm nông mơ thành tỷ phú
27/11/2016 7:15 PMChàng trai trẻ bỏ học, xách ba lô lên đường xuyên Việt để rồi cuối cùng nhận ra giấc mơ của đời mình là trở về bên gốc rạ quê nhà làm nông dân.
-
Thương mại điện tử về làng quê Trung Quốc
17/11/2016 11:33 PMHàng trăm nghìn đại lý nhỏ của các website bán lẻ ở Trung Quốc đang hoạt động tích cực tại các làng quê để hỗ trợ người dân mua hàng qua mạng.
Xu hướng này được nhiều bạn trẻ Đài Loan - Trung Quốc lựa chọn trước bối cảnh hàng loạt vụ bê bối liên quan đến thực phẩm nhiễm bẩn đã xảy ra.
Một nông dân Trung Quốc truy cập Internet ngay trên cánh đồng. Ảnh: Dân Việt
Hiện trong 10 sản phẩm lương thực mà người Đài Loan - Trung Quốc đang sử dụng thì có tới 7 sản phẩm là nhập khẩu. Lý do là bởi người dân không còn mặn mà với việc canh tác, trồng trọt do quá trình đô thị hóa tại Đài Loan đang diễn ra với tốc độ quá nhanh chóng.
Tuy nhiên, trước bối cảnh hàng loạt các vụ bê bối liên quan đến thực phẩm nhiễm bẩn liên tiếp xảy ra, ngày càng nhiều người thành thị ở Đài Loan, đặc biệt là những người trẻ có trình độ cao đang chuyển về các vùng nông thôn để làm nông nghiệp.
Anh Wayne Chen, 38 tuổi đã từng là giám đốc của một công ty công nghệ thông tin nổi tiếng tại Đài Bắc, nhưng rồi anh quyết định bỏ lại tất cả, chuyển về vùng nông thôn để đầu tư tới 300.000 USD (tương đương trên 6 tỉ VND) để xây dựng một nông trại trồng rau quả hữu cơ.
Anh Wayne Chen, Chủ trang trại chia sẻ: “Nhiều đồng nghiệp nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản, hãy làm điều mà mình mong muốn. Và nay thì nông trại của tôi tháng nào cũng có lãi. Thành công đấy chứ!”.
Theo số liệu thống kê của Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan, một trang trại mỗi năm có thể đạt thu nhập trung bình khoảng 800 triệu VND. Và đó là một trong những lý do chính khiến ngày càng nhiều người trẻ tuổi như anh Chen trở về nông thôn để kinh doanh nông nghiệp.
Ngoài ra, Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan còn là cầu nối cho các sinh viên học hỏi kinh nghiệm từ các chủ trang trại và có được các cơ hội việc làm. Những ý tưởng kinh doanh nông nghiệp độc đáo sẽ được Hội đồng cho vay vốn với lãi suất thấp để kích thích sáng tạo, giúp tăng sản lượng lương thực của Đài Loan lên 40% vào năm 2020.
Ông Liu Kuang-Chan, Giáo viên khuyến cáo: “Tôi cho rằng những bạn trẻ này nên tập trung vào các hình thức buôn bán trực tuyến và kinh doanh thực phẩm hữu cơ, nhất là khi nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch ngày càng lớn”.
Xu hướng quay về nông thôn sản xuất nông nghiệp này sẽ giúp Đài Loan đạt được sự tự chủ hơn về mặt lương thực. Và hơn nữa, người Đài Loan sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi sử dụng những sản phẩm nội địa đảm bảo vệ sinh và tốt cho sức khỏe.
Anh Quang (VTV)
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.