CafeLand - Tài sản Phạm Nhật Vượng nhảy múa từng ngày khi 284,6 triệu cổ phiếu của ông sở hữu giảm 3.500đồng/cổ phiếu (chỉ còn 6.800 đồng/cổ phiếu) trong phiên giao dịch chiều nay.

Cách đây 2 ngày (29/5) giá trị cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (VIC) tăng lên chóng mặt gần 1.300 tỷ đồng thì ngày hôm nay cổ phiếu VIC tiếp tục giảm gần 1.000 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông Vượng chỉ còn 19.354,3 tỷ đồng, mất 996,2 tỷ đồng so với hôm qua

“Bay hơi” gần 1.000 tỷ đồng trong tháng 5 nhưng tài sản của ông chủ Vingroup vẫn gấp gần 3 lần so với người đứng thứ hai là bầu Đức với tổng tài sản là 7.104,6 tỷ đồng.

Tài sản của vợ chủ tịch Vingroup, bà Phạm Thu Hương hiện cũng đang nắm trên 49 triệu cổ phiếu VIC bị giảm gần 171,8 tỷ đồng sau phiên giao dịch 31/5. Hiện nay, tổng tài sản của bà chỉ còn 3.337,43 tỷ đồng, đứng vị trí thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất thị trường và bà cũng là người phụ nữ giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt.

Tài sản của bà Phạm Thuý Hằng (em gái bà Hương) đang sở hữu 32,78 triệu cổ phiếu VIC cũng giảm 114,72 tỷ đồng trong phiên giao dịch cuối tháng 5. Trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường, bà Hằng đứng ở vị trí thứ 7.

Mấy ngày gần đây cổ phiếu của ông Hà Văn Thắm, CTHĐQT Tập đoàn Đại Dương bao trùm sắc xanh. Tín hiệu tốt này đã giúp ông Thắm nhảy lên một bậc trong danh sách 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán, hiện ông đang đứng ở vị trí thứ 9. Tuy nhiên, ngày hôm nay cũng không phải là ngày may mắm đối với ông khi khối tài sản của ông mất hơn 54 Tỷ đồng, hiện ông đang sở hữu khối tài sản là 1.773,6 tỷ đồng.

Có lẽ bước nhảy vọt nhất trong danh sách này không thể không kể đến ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hoa Sen Group, tài sản của ông đã tăng gấp 2,5 lần so với năm 2012 tương đương tăng 1.303,2 tỷ đồng. Hiện nay, ông Vũ xếp ở vị trí thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán với khối tài sản lên đến 2.126,2 tỷ đồng. Hoa Sen Group là doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực tôn mạ và cũng là một trong những doanh nghiệp lớn nhất ngành thép. Trong niên độ tài chính 2011-2012, Hoa Sen Group đạt 368 tỷ đồng LNST, bằng 2,3 lần năm 2011. Niên độ 2012-2013, tập đoàn này đặt mục tiêu 400 tỷ đồng LNST.

Gia Bảo
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.