Hôm 17/5, giới truyền thông cho hay, hai gã khổng lồ của ngành công nghiệp di động thế giới là Apple và Google đã đồng ý rút các đơn kiện mà họ từng nộp với những lời tố cáo vi phạm bằng sáng chế công nghiệp nhắm vào nhau.

Trong thông báo chung phát đi, hai tập đoàn nói trên cho biết họ sẽ làm việc cùng nhau “trong một số lĩnh vực cải cách bằng sáng chế.”

Tuy nhiên, thỏa thuận giữa hai bên không bao gồm việc cấp quyền sử dụng bằng sáng chế công nghệ cho nhau.

Trước đó, Apple và các hãng chế tạo smartphone chạy Google Android đã nộp hàng chục lá đơn khiếu kiện vi phạm bằng sáng chế để “đấu” nhau.

Hồi đầu tháng này, thẩm phán tại tòa án ở California (Mỹ) đã ra phán quyết buộc Samsung phải trả cho Apple số tiền bồi thường 119,6 triệu USD vì vi phạm hai bằng sáng chế.

Vị thẩm phán này cũng buộc “Quả táo” phải trả 158.000 USD cho Samsung vì lỗi vi phạm bằng sáng chế.

Với thực tế là nền tảng Android đang được cài đặt trên khoảng 80% số điện thoại thông minh được bán hàng năm, cuộc chiến giữa Apple với Google và các đối tác chưa bao giờ hạ nhiệt.

Thỏa thuận mới nhất nói trên được kỳ vọng sẽ giúp mở ra hướng giải quyết mới cho cuộc chiến nóng bỏng này./.

Trung Hiếu (Vietnam+)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.