Công ty CP Đầu tư Hội Phú (Cty Hội Phú, trụ sở lô C1, Khu đô thị Cầu Sắt, P.Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai) do 4 cổ đông góp vốn thành lập với vốn điều lệ 99 tỉ đồng.
Xây sân Golf tại Gia Lai là không khả thi, chưa kể dự án xâm phạm 200 ha đất rừng. Ảnh: ĐÌNH VĂN.
Cty mô tả đưa giai đoạn 1 của dự án (9 lỗ golf) vào khai thác năm 2016, tuy vậy, đến nay, dự án vẫn nằm im. Kinh phí mà Cty Hội Phú dự kiến xây sân golf 36 lỗ là 550 tỉ đồng.
Khó thành hiện thực
Nhìn nhận về việc Cty Hội Phú dự kiến xây sân golf, Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai - ông Phan Xuân Vũ - phân tích: “Rất khó. Sân golf phải là nhà đầu tư lớn, có tiềm lực, thì mới kéo được đại gia, giới thượng lưu đến chơi...”. Một số nhà đầu tư đã rút khỏi dự án sân golf vì nhận thấy Gia Lai là tỉnh chưa giàu, tiềm năng chưa có.
Báo cáo 01/BC-ĐTDA của Cty mô tả: Năm 2014, tiếp nhận dự án. Quý IV/2015, hoàn thành các thủ tục thu hồi đất, giao đất. Quý IV/2016, hoàn tất lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công 9 lỗ golf (giai đoạn 1) đưa vào sử dụng. Quý I/2018, đưa vào khai thác, sử dụng khu Resort 5 sao.
Quý II/2018, tổ chức thi công 9 lỗ golf tiếp theo (giai đoạn 2) đưa vào sử dụng; quý II/2019, tổ chức thi công 9 lỗ golf tiếp theo (giai đoạn 3) đưa vào khai thác sử dụng và quý II/2020, thi công 9 lỗ golf tiếp theo (giai đoạn 4) khai thác sử dụng. Song song đó, quý IV/2020, hoàn thành công viên du lịch sinh thái và tổng thể dự án. Tuy vậy, đến nay, dự án vẫn “án binh bất động”.
Dự án để “sang tay”?
Cty Hội Phú phần lớn đều do các nhà đầu tư phía Bắc thành lập. Ngày 10.11.2014 bắt đầu hoạt động với tổng số lao động là 15 người, vốn điều lệ 99 tỉ đồng. Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Doanh nghiệp - Kinh tế tập thể và tư nhân (Sở Kế hoạch - Đầu tư Gia Lai) - ông Phạm Tấn Nghĩa - cho biết: “Cty Hội Phú chưa xây dựng được công trình nào lớn tại Gia Lai”.
Giám đốc Sở NNPTNT Gia Lai - ông Trương Phước Anh - cảnh báo: “Giao đất tới đâu, sử dụng đến đó. Đến giờ G rồi mà không triển khai thì dĩ nhiên phải phạt. Thậm chí, cảnh báo về doanh nghiệp này”. Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai - ông Phan Xuân Vũ - nghi ngờ, liệu Cty Hội Phú có năng lực bỏ mấy ngàn tỉ triển khai dự án, hay chỉ giành phần, làm trung gian để chờ thời cơ kết nối với các đơn vị kinh tế có tiềm lực.
Trao đổi về tiềm năng sân golf huyện Đắc Đoa, một lãnh đạo cấp sở tỉnh Gia Lai phân tích: Ví như ở Đà Lạt, khách du lịch từ TP.Hồ Chí Minh lên gần, bởi thành phố du lịch cả trăm năm, trong khi Gia Lai vừa bước ra “sân chơi”. Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định) thế mạnh du lịch là biển, lên Bà Nà (Đà Nẵng) là đã có rừng, chưa kể Sơn Trà, những tỉnh này lại có sân bay quốc tế, cơ sở hạ tầng khá. Nếu đầu tư sân golf, sức hấp dẫn đầu tư là chưa có.
Việc triển khai sân golf tại Gia Lai khó khả thi, chưa kể xâm phạm vào gần 200ha đất lâm nghiệp, san phẳng gần 4.000 cây thông. Để hài hòa môi trường thiên nhiên và đầu tư, Gia Lai nên có động thái cân nhắc về dự án sân golf 36 lỗ tại rừng thông Đắc Đoa.
Đình Văn (Lao Động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.