
Tại diễn đàn Vietnam Investment Forum 2025: Mid-Year Update, bà Đoàn Mai Hạnh, Giám đốc cao cấp Kinh doanh và tự doanh thị trường tài chính TCBS, và ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có chia sẻ về đề xuất vốn điều lệ thực góp tối thiểu của tổ chức được cấp phép vận hành sàn tài sản mã hóa (TSMH) là 10.000 tỷ đồng.
Con số 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ cao hơn cả yêu cầu dành cho các ngành như ngân hàng, bảo hiểm, hàng không.
Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2025, chỉ có 9 công ty chứng khoán tại Việt Nam có vốn chủ sở hữu trên 10.000 tỷ đồng.

Bà Đoàn Mai Hạnh đánh giá, động thái gần đây của cơ quan quản lý, bao gồm việc xây dựng chính sách về tài sản mã hóa và thí điểm sàn giao dịch, là “rất mở và chủ động” trong việc thừa nhận tài sản mã hóa là một loại tài sản hợp pháp.
Theo bà, đây là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội cho các tổ chức cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp huy động vốn qua kênh mới, cũng như cho nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục tài sản.
Tuy nhiên, bà Hạnh cũng nhấn mạnh rằng tài sản mã hóa là một lĩnh vực hoàn toàn mới và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, yêu cầu về vốn và thành phần cổ đông là những biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo chỉ những tổ chức có năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng quản trị rủi ro thực sự mới có thể tham gia.
Điều này không chỉ bảo vệ thị trường, mà còn bảo vệ chính nhà đầu tư.

Về quy định 35% vốn điều lệ phải đến từ các tổ chức thuộc năm ngành: Ngân hàng, CTCK và quỹ đầu tư, công ty công nghệ, công ty bảo hiểm, bà Hạnh cho rằng đây là nhóm có những lợi thế riêng biệt.
Ngân hàng có tiềm lực tài chính, hệ thống KYC và chống rửa tiền bài bản; công ty chứng khoán và quản lý quỹ thì giàu kinh nghiệm giao dịch, xử lý tài sản; công ty công nghệ hiểu rõ nền tảng blockchain; còn công ty bảo hiểm có thể thiết kế các sản phẩm bảo hiểm cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận rằng việc huy động 10.000 tỷ đồng vốn thực góp là một bài toán khó, đặc biệt với các doanh nghiệp muốn tham gia từ giai đoạn thử nghiệm. Ngoài ra còn áp lực trong việc tạo sự đồng thuận giữa các cổ đông có khác biệt.

Ông Tô Trần Hòa, thành viên tổ soạn thảo chính sách, cho biết thêm rằng quy định 10.000 tỷ đồng và 35% là đúng nhưng chưa đủ. Thực tế, toàn bộ 100% vốn góp – tức toàn bộ 10.000 tỷ đồng – phải đến từ tổ chức, không chấp nhận cá nhân góp vốn. Đây là điểm quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị và tránh các rủi ro do cá nhân thao túng hệ thống.
Theo ông Hòa, việc yêu cầu vốn cao là hoàn toàn có cơ sở khi đặt sàn giao dịch tài sản mã hóa trong vai trò tương đương với một Sở Giao dịch Chứng khoán, một công ty lưu ký và một công ty chứng khoán cộng lại. Những tổ chức này cùng đảm nhiệm các hoạt động phức tạp như tổ chức thị trường, thanh toán, phát hành, lưu ký – đòi hỏi hệ thống vận hành ổn định, bảo mật và minh bạch ở cấp độ cao nhất.
Hiện tại, hai Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam có tổng vốn khoảng 7.000 tỷ đồng, Tổng công ty Lưu ký là 3.000 tỷ đồng – tổng cộng là 10.000 tỷ. Từ đó, ông khẳng định: “Nếu sàn tài sản mã hóa tích hợp toàn bộ các chức năng đó, yêu cầu mức vốn tương đương là điều hợp lý.”
Còn thực tế, lúc đầu, một số nơi còn đề xuất yêu cầu 20.000 tỷ đồng. Nhưng do đây là giai đoạn thí điểm nên 10.000 tỷ đồng là mức phù hợp với năng lực của doanh nghiệp hiện nay.
-
CTCP Group Bắc Việt bị phạt 365 triệu đồng do loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Công ty Cổ phần Group Bắc Việt (mã chứng khoán: BVG), vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính tổng cộng 365 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
-
Động lực nào để thị trường chứng khoán tăng trưởng?
Dự báo về xu hướng dòng vốn toàn cầu, triển vọng nâng hạng thị trường và tăng trưởng kinh tế nội địa đang mở ra cơ hội lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù đối mặt với thách thức từ lãi suất Mỹ và căng thẳng thuế quan, các ngành ngân hàng, bất động sản và tiêu dùng bán lẻ được kỳ vọng dẫn dắt sự phục hồi, mang lại triển vọng đầu tư hấp dẫn trong năm 2025.
-
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Bamboo Capital 92,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin
Ngày 15/5/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) đã nhận được Quyết định số 92/QĐ-XPHC từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
-
Cổ phiếu bất động sản nhất loạt bật tăng, đáy chưa?
Cổ phiếu nhóm bất động sản bật tăng trong phiên 11/2 nhưng nhìn dài hơn thì đã liên tục giảm giá kể từ cuối năm 2025 đến nay. Nguyên nhân là do việc siết tín dụng bất động sản và lãi suất cho vay mua nhà tăng trở lại ảnh hưởng đến triển vọng tăng trư...
-
Định giá cổ phiếu thời AI
Trong đầu tư cổ phiếu, lợi nhuận dài hạn đến từ chênh lệch giữa giá thị trường và giá trị nội tại. Nếu thị giá phản ánh kỳ vọng và dòng tiền ngắn hạn, thì giá trị nội tại phản ánh năng lực tạo dòng tiền và lợi thế kinh doanh bền vững của doanh nghiệp...
-
Điều gì đang xảy ra với VN-Index?
Áp lực bán mạnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt nhóm trụ cột, đã kéo VN-Index giảm sâu chỉ sau nửa tháng, cuốn phăng toàn bộ thành quả tăng điểm đầu năm.
-
Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua
Nhóm cổ phiếu bán lẻ là điểm sáng của thị trường và PNJ cũng là mã tăng tốt nhất trong danh mục khuyến nghị. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua....
-
Đón sóng kết quả kinh doanh quý IV
Thị trường chứng khoán đang hướng sự chú ý vào “sóng Tết Nguyên đán 2026” và kết quả kinh doanh quý IV/2025, trong đó các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng vượt kỳ vọng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt dòng tiền....

.png)

