
Xe thang của SAGS tại sân bay
Chiều 20/6, Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã cổ phiếu SGN) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhằm thông qua các nội dung liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng kinh doanh năm 2025, đồng thời tiến hành bầu cử và ra mắt ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030.
Một trong những nội dung cổ đông chú ý tại đại hội là SAGS đã dừng hợp đồng dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói cho Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (hãng Vietjet) từ quý 2 năm nay. Địa điểm chấm dứt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Lý do SAGS đưa ra là hãng Vietjet sẽ tự thực hiện dịch vụ mặt đất tại cảng này.
SAGS cho biết, trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đối mặt với nhiều thách thức về nguồn khách hàng khi ngừng cung cấp dịch vụ cho hãng hàng không Bamboo Airways và hãng hàng không Vietjet Air không đạt kế hoạch khai thác do thiếu hụt tàu bay.
Trước thách thức về cơ cấu khách hàng, công ty đã đã đàm phán và ký kết hợp đồng phục vụ mặt đất với 10 hãng hàng không quốc tế tại 03 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh.
Đồng thời, SAGS đẩy mạnh công tác nghiên cứu và triển khai các sản phẩm dịch vụ mới trên cơ sở hợp tác với các đơn vị thuộc hệ sinh thái của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam nhằm đa dạng hoá dịch vụ góp phần tăng doanh thu.
Vietjet nhiều năm qua là khách hàng lớn nhất, đồng thời là cổ đông lớn của SAGS. Năm ngoái, công ty này có doanh thu 1.518 tỷ đồng thì Vietjet đóng góp hơn 591 tỷ đồng, tức khoảng 39%, theo VnExpress.
Trước đây, SAGS có khoảng 300 nhân viên để phục vụ Vietjet. Khi hợp đồng kết thúc, công ty giữ lại khoảng 90 người để cung cấp dịch vụ cho các hãng bay khác. Hầu hết người còn lại chuyển sang làm việc trực tiếp cho Vietjet.
Sau khi mất đi khách hàng lớn, năm nay SAGS lên kế hoạch doanh thu và lợi đều giảm. Cụ thể, doanh thu giảm 11% còn 1.392 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 41% còn 159 tỷ đồng.
-
Vietjet đặt hàng 20 máy bay thân rộng A330neo
Vietjet, hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam, vừa đặt mua đơn hàng mới với Airbus cho 20 máy bay thân rộng A330-900, phục vụ cho kế hoạch phát triển thời kỳ mới của hãng hàng không trong thập kỷ tới.
-
Ngày 20/4 vừa qua, Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) đã chính thức bàn giao toàn bộ hoạt động phục vụ mặt đất tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho Vietjet Air – hãng hàng không do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sáng lập và điều hành.
-
Công ty Cổ phần phục vụ Mặt đất Sài Gòn lên kế hoạch tìm khách hàng mới
Công ty Cổ phần phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) vừa công bố thông tin về việc chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất với một trong những khách hàng lớn là hãng hàng không Vietjet.
-
TP.HCM dùng 33 khu “đất vàng” thanh toán cho nhà đầu tư loạt siêu dự án
Sáng 18/4, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét các tờ trình quan trọng liên quan đến loạt công trình, dự án lớn....
-
TOD sẽ tập trung vào đâu? Chỉ đạo mới từ Phó Thủ tướng với Hà Nội, TP.HCM
Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, bảo đảm tính kết nối đồng bộ trong toàn mạng lưới, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành các tuyến đã đưa vào khai thác. Đồng ...
-
2 tập đoàn Nhật Bản đồng phát triển dự án Monrei Saigon tại TP.HCM
Liên danh phát triển dự án Monrei Saigon vừa được công bố, gồm Mitsubishi Corporation, Tokyu Land Corporation và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt với tỷ lệ sở hữu lần lượt 56%, 24% và xấp xỉ 20%. Dự án được định vị là “Thành phố Nước ...
-
Tin nóng: 112 phường, xã TP.HCM sắp ngừng chứng thực giao dịch nhà đất
Từ ngày 27/4/2026, người dân tại 112 phường, xã thuộc TP.HCM sẽ không còn lên UBND phường/xã để chứng thực các giao dịch quan trọng liên quan đến nhà đất, hợp đồng mua bán, tặng cho, thế chấp hay di chúc nữa. Thẩm quyền này sẽ được chuyển giao sang c...
-
“Cởi trói” cho doanh nghiệp nhà nước, gỡ khó về vốn, đất đai cho doanh nghiệp tư nhân
Theo chuyên gia, kinh tế nhà nước đang nắm nguồn lực lớn nhưng bị trói buộc về chính sách, quản lý. Ngược lại, khu vực tư nhân năng động hơn, nhưng gặp khó trong tiếp cận vốn, đất đai…



