Hành trình từ doanh nhân thành đạt
Ông Nguyễn Hồ Nam, sinh năm 1978 tại Vĩnh Long, là một trong những cái tên nổi bật trong lĩnh vực tài chính và đầu tư tại Việt Nam. Với nền tảng học vấn vững vàng – tốt nghiệp cử nhân Tài chính Ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP.HCM và Thạc sĩ tại Đại học Monash, Úc – ông Nam đã xây dựng sự nghiệp đáng chú ý. Ông từng giữ vị trí Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sacombank (SBS), sau đó sáng lập và dẫn dắt Bamboo Capital từ năm 2011, biến tập đoàn này thành một hệ sinh thái đa ngành với hơn 60 công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, bất động sản, tài chính và xây dựng hạ tầng.
Trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT BCG (từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2024), ông Nam đã đưa tập đoàn đạt nhiều thành tựu, như doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 4.371,9 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước đó, với mảng năng lượng tái tạo đóng góp lớn. Tuy nhiên, ngày 27/04/2024, ông Nam bất ngờ từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch BCG để tập trung vào vai trò Chủ tịch Hội đồng chiến lược, đồng thời gia nhập HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) với tư cách Phó Chủ tịch. Đến tháng 11/2024, ông tiếp tục bị miễn nhiệm khỏi HĐQT Eximbank theo đề xuất của một nhóm cổ đông.
Nguyên nhân dẫn đến khởi tố
Thông báo từ BCG ngày 28/02/2025 không nêu rõ lý do cụ thể khiến ông Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố, chỉ đề cập rằng đây là quyết định từ cơ quan có thẩm quyền. Điều này để lại nhiều suy đoán về nguyên nhân thực sự. Một số nguồn tin không chính thức trên mạng xã hội và diễn đàn tài chính cho rằng vụ việc có thể liên quan đến các hoạt động kinh doanh trước đây của ông Nam tại BCG, đặc biệt là các giao dịch cổ phần hoặc phát hành trái phiếu trong hệ sinh thái Bamboo Capital. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố chi tiết, và BCG khẳng định các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng bởi vụ việc.
Trước đó, vào ngày 25/02/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tạm ngừng giao dịch hai lô trái phiếu lớn liên quan đến hệ sinh thái BCG: lô 2.500 tỷ đồng của BCG Land và lô 3.000 tỷ đồng của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios – một doanh nghiệp được cho là có mối liên hệ với ông Nam. Quyết định này được thực hiện “theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, làm dấy lên nghi ngờ về các vấn đề tài chính hoặc pháp lý trong hệ sinh thái mà ông Nam từng điều hành.
Phản ứng từ Bamboo Capital và cộng đồng đầu tư
BCG nhanh chóng đưa ra thông điệp, nhấn mạnh rằng ông Nam đã từ nhiệm từ tháng 4/2024 và không còn giữ bất kỳ vai trò nào trong HĐQT, Ban kiểm soát hay Ban điều hành. Công ty cam kết minh bạch thông tin theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi cổ đông. Dù vậy, sự kiện này vẫn gây xáo trộn nhất định trên thị trường, đặc biệt khi cổ phiếu BCG từng chịu áp lực lớn trong quá khứ do biến động chung của thị trường chứng khoán.
Cùng thời điểm, BCG cũng công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Ngày 26/02/2025, ông Nguyễn Tùng Lâm từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc để chuyển sang vai trò Cố vấn Chiến lược, trong khi ông Hồ Viết Thùy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc mới, có hiệu lực từ ngày 04/03/2025. Động thái này cho thấy tập đoàn đang nỗ lực tái cấu trúc để duy trì sự ổn định.
Hiện tại, câu hỏi “Ông Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố vì lý do gì?” vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Trong khi chờ đợi thông tin từ cơ quan chức năng, dư luận vẫn tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, đặc biệt là tác động của nó đến cổ phiếu BCG và các doanh nghiệp liên quan.
-
Biến động ở Bamboo Capital: Chủ tịch liên tục rời ghế, trái phiếu bị ngừng giao dịch
Trong thời gian gần đây, Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đã trải qua những biến động đáng chú ý về nhân sự cấp cao và hoạt động tài chính, đặc biệt liên quan đến việc tạm ngừng giao dịch trái phiếu của các công ty con.
-
Bamboo Capital muốn giảm dư nợ trái phiếu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG) dự chi 500 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trái phiếu mã BCG122006 trước hạn.
-
Cổ đông lớn bán 4 triệu cổ phiếu BCG của Bamboo Capital
CTCP Regeneration Investment báo cáo đã bán gần 3,8 triệu cp BCG vào ngày 5/12. Theo đó, cổ đông lớn hạ sở hữu từ 52,8 triệu cp (6% vốn) về 49,1 triệu cp (5,6% vốn).







