Giá vàng sau khi vượt 1.800 USD/oz thì đã giảm mạnh, trong khi đó, giá dầu thô đã tiến sát ngưỡng 97 USD/thùng.

Vàng vượt 1.800 USD/oz rồi rớt mạnh, dầu thô lên gần 97 USD


Giá vàng đã đóng cửa ở mức 1.799 USD/oz dù trong phiên có lúc đã vượt 1.800 USD/oz, trước thông tin về khả năng Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi sẽ từ chức.

Trong gần hết thời gian giao dịch, giá vàng luôn trong xu hướng tăng do nhà đầu tư lo ngại cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu sẽ tệ hơn khi tình hình chính trị ở Italia vẫn chưa rõ ràng. Trong phiên buổi chiều theo giờ New York, giá vàng đã chính thức vượt 1.800 USD/oz với mức đỉnh trong ngày được thiết lập ở mức 1.804,1 USD/oz.


Dù vậy, giá vàng đã hạ nhiệt và mất mốc 1.800 USD/oz khi kết thúc ngày giao dịch. Cụ thể, giá vàng giao ngay chốt phiên tăng 0,6% lên 1.783,93 USD/oz, dù có lúc lên 1.802,6 USD/oz - mức cao nhất kể từ ngày 21/9. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 8,1 USD lên 1.799 USD/oz.


Nguyên nhân khiến giá vàng tụt khỏi mốc 1.800 USD/oz chủ yếu do thông tin Thủ tướng Italia Berlusconi tuyên bố sẽ từ chức ngay khi Nghị viện nước này thông qua những cải cách cấp thiết theo yêu cầu của khối Euro zone để giúp nền kinh tế lớn thứ ba trong khối cắt giảm khối nợ đang ngày một phình to.


Nhà đầu tư thấy có ít lý do để nắm giữa vàng như tài sản an toàn vì hy vọng các nhà lãnh đạo châu Âu có thể kiểm soát được cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực.


Đến 5h47 theo giờ Việt Nam, giá vàng tương lai giao tháng 12 đã giảm về ngưỡng 1.786,5 USD/oz, thấp hơn 10 USD so với mức giá đóng cửa của phiên ngày 8/11.


Trong phiên ngày 8/11, Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua vào tới 8,48 tấn vàng, nâng mức nắm giữ lên 1.264,13 tấn vàng, tương đương 40.642.944,8 ounce, trị giá 72,924 tỷ USD.


Chuyển qua tin tức khác, giá dầu thô đã tăng lên 96 USD/thùng sau khi Thủ tướng Italia Berlusconi tuyên bố sẽ từ chức sau khi đạt được thỏa thuận về cắt giảm thâm hụt ngân sách, giảm nợ của nước này.


Kết thúc phiên, giá dầu Brent tại thị trường London tăng 44 cent lên 115 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 15/9.


Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 tăng 1,28 USD lên 96,8 USD/thùng, mức cao nhất kể từ 28/7/2011. Trong phiên có thời điểm giá dầu lên tới 96,99 USD/thùng.

Theo Nhật Bình (NDHMoney/CNBC)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.