CafeLand – Đá mi bụi được dùng thay thế cát trong xây dựng, dùng san lấp mặt bằng, rải nền đường, nền nhà, làm chất phụ gia cho các công nghệ bê tông đúc ống cống, gạch không nung,…

Đá mi bụi là gì?

Đá mi bụi thường được gọi là bột đá, đây là loại mạt đá có kích thước nhỏ, dưới 5mm, đây là phụ phẩm khi sản xuất các loại đá khác bằng máy nghiền. Loại đá này có ưu điểm là kết cấu mịn, nhẹ, nóng, có thể thay thế được cát trong xây dựng.

Đá mi bụi

Đặc điểm đá mi bụi

Thành phần chính của đá mi bụi phụ thuộc vào loại đá được sản xuất bằng máy nghiền, có thể là đá vôi, đá xanh, đá tự nhiên,…

Loại đá này mịn và bóng, có thể sử dụng thay cho cát, giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể đảm bảo được tính thẩm mỹ và bền chắc của công trình.

Tuy nhiên, đá mi bụi có khả năng thoát nước không tốt bằng cát, khi dùng làm vữa sẽ lâu khô hơn. Mức giá tham khảo đá mi bụi từ 220.000 đồng/m3.

Ứng dụng đá mi bụi

Đá mi bụi được sử dụng nhiều vào các công trình xây dựng. Loại mạt đá này được dùng thay thế cát san lấp các công trình xây dựng, nền nhàm...

Ứng dụng đá mi bụi

Dùng để tạo ra bê tông nhựa nguội, nhựa nóng hoặc rải trực tiếp lên bề mặt nhựa nóng khi thi công các công trình giao thông.

Đá mi bụi còn làm chất phụ gia

Đá mi bụi còn làm chất phụ gia cho các công nghệ đúc bê tông ống cống, thành phần chính khi sản xuất gạch không nung, tấm đan bê tông,…

  • Ứng dụng của đá hộc trong xây dựng

    Ứng dụng của đá hộc trong xây dựng

    CafeLand – Đá hộc là loại đá xây dựng tự nhiên thường được lựa chọn trong xây dựng móng nhà, tường nhà, xây bờ kè,... với nhiều ưu điểm về lực chịu nén cao cùng độ rắn chắc, tăng tuổi thọ công trình, tính thẩm mĩ,...

Châu An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.