Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) vừa công bố giao dịch chuyển quyền sở hữu nội bộ do Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng thực hiện.
Cụ thể, ông Vượng sẽ chuyển nhượng 35,04 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 0,9% vốn điều lệ Vingroup sang Công ty CP Năng lượng VinEnergo để góp vốn.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành lập VinEnergo với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, trong đó ông góp hơn 70% cổ phần.
Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/4 - 16/5, thông qua Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Mức định giá cổ phiếu VIC căn cứ theo giá bình quân 50 phiên trước ngày 21/2, tương ứng tổng giá trị giao dịch khoảng 1.420 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ còn nắm giữ 656,23 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 16,92% vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup.
Số cổ phần góp vốn lần này giúp ông chiếm 71% tỷ lệ sở hữu tại VinEnergo - công ty có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.
Hai con trai của ông Vượng lần lượt là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cũng tham gia góp vốn với tỷ lệ sở hữu mỗi người 5%.
Được biết, VinEnergo được thành lập ngày 12/3, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và các thiết bị điện.
Trụ sở tại Tòa văn phòng Symphony, Vinhomes Riverside, Hà Nội. Đây là nơi nhiều công ty công nghệ của Tập đoàn Vingroup đặt làm trụ sở chính.
Đây không phải lần đầu tiên ông Vượng sử dụng cổ phiếu VIC để góp vốn lập công ty mới. Trước đó, tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã dùng 243 triệu cổ phiếu VIC để góp vốn vào Công ty CP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI và hơn 50 triệu cổ phiếu VIC vào Công ty CP Di chuyển xanh và thông minh GSM.
Động thái thành lập VinEnergo diễn ra trong bối cảnh Vingroup đang có tham vọng đầu tư mạnh vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Cụ thể, Vingroup đã có công văn gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất bổ sung vào Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh các dự án điện năng lượng tái tạo.
Cụ thể, Vingroup đề xuất thực hiện các dự án điện năng lượng tái tạo với tổng quy mô công suất 47.500 MW giai đoạn 2025-2035.
Số dự án điện tái tạo trên dự kiến được triển khai tại 7 địa phương là Sơn La, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Trà Vinh/Sóc Trăng và Khánh Hòa.
Danh mục này bao gồm dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Sơn La với công suất 3.500 MW (giai đoạn năm 2025-2030) và 4.500 MW (giai đoạn năm 2031-2035), tổng công suất 8.000 MW; dự án điện mặt trời kết hợp điện gió tại Đắk Lắk tổng công suất 9.000 MW; dự án điện mặt trời tại Bình Phước tổng công suất hơn 8.000 MW...
Trong đó, riêng tổng công suất đến 2030 là 20.500 MW, gồm 13.900 MW từ các nhà máy điện mặt trời và 6.600 MW từ điện gió. Mức đầu tư ước tính khoảng 20-25 tỷ USD.
Vingroup cũng đề nghị bổ sung dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG công suất 5.000 MW tại Hải Phòng vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Nếu được bổ sung, nhà máy này dự kiến xây dựng trong 5 năm (2025-2030) với số vốn khoảng 5,5 tỷ USD.
Theo Vingroup, dự án điện khí LNG Hải Phòng sẽ giúp bù đắp công suất cho một số dự án nhà máy nhiệt điện lớn không thể triển khai như BOT Nam Định 1 (1.200 MW), Quảng Trị (1.320 MW), Vĩnh Tân 3 (1.980 MW) và Sông Hậu 2 (2.120 MW).
Như vậy, tổng mức công suất các dự án điện tái tạo, điện khí LNG tới 2030 mà Vingroup đề nghị bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh khoảng 25.500 MW, tổng vốn đầu tư 25-30 tỷ USD. Phần còn lại (27.000 MW) sẽ được triển khai trong giai đoạn 2031-2035.
-
Vingroup phát hành riêng lẻ tổng cộng 7.000 tỷ đồng trái phiếu. Cả hai lô đều có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, dành riêng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
-
Hé lộ khoản lãi hàng chục nghìn tỷ của Vingroup khi thoái vốn Vincom Retail
Thương vụ thoái vốn tại Vincom Retail năm ngoái giúp Vingroup ghi nhận thu hơn 39.000 tỷ đồng và lãi 21.333 tỷ đồng.
-
Vingroup muốn rót hàng chục tỷ USD vào loạt dự án điện tái tạo, điện LNG
Vingroup vừa có đề xuất bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh loạt dự án điện năng lượng tái tạo, điện LNG quy mô đầu tư 25-30 tỷ USD.







