22/02/2025 7:55 AM
Tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump đã giảm nhẹ trong những ngày gần đây khi ngày càng nhiều người Mỹ lo lắng về hướng đi của nền kinh tế nước này khi nhà lãnh đạo mới đe dọa áp thuế quan lên nhiều quốc gia, theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp, tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 14/2/2025. Ảnh: Reuters

Cuộc thăm dò kéo dài 6 ngày, kết thúc vào thứ Ba 18/2, cho thấy 44% số người được hỏi chấp thuận công việc mà ông Trump đang làm với tư cách là tổng thống, giảm so với mức 45% trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành từ ngày 24-26/1.

Tỷ lệ chấp thuận của Trump đạt 47% trong cuộc thăm dò ngày 20-21/1 được tiến hành trong những giờ sau khi đảng Cộng hòa trở lại Nhà Trắng.

Tỷ lệ người Mỹ không chấp thuận nhiệm kỳ tổng thống của ông đã tăng đáng kể, lên 51% trong cuộc thăm dò mới nhất, so với 41% ngay sau khi ông nhậm chức.

Ông Trump có tỷ lệ chấp thuận tương đối cao đối với chính sách nhập cư của mình, với 47% số người được hỏi ủng hộ cách tiếp cận của ông bao gồm các lời hứa sẽ tăng cường trục xuất những người di cư bất hợp pháp vào nước này. Tỷ lệ này hầu như không thay đổi so với tháng 1.

Nhưng tỷ lệ người Mỹ cho rằng nền kinh tế đang đi sai hướng đã tăng lên 53% trong cuộc thăm dò mới nhất từ ​​43% trong cuộc thăm dò ngày 24-26 tháng 1. Sự chấp thuận của công chúng đối với sự quản lý kinh tế của Trump đã giảm xuống còn 39% từ 43% trong cuộc thăm dò trước đó.

Một trụ cột sức mạnh chính trị của ông Trump là niềm tin của công chúng rằng các chính sách của ông sẽ tốt cho nền kinh tế, và xếp hạng của ông về nền kinh tế vẫn cao hơn đáng kể so với số liệu cuối cùng của người tiền nhiệm tại nhiệm, đảng viên Dân chủ Joe Biden, người đã kết thúc nhiệm kỳ của mình với tỷ lệ chấp thuận là 34% về nền kinh tế.

Nhưng xếp hạng của ông Trump về nền kinh tế thấp hơn nhiều so với 53% mà ông có trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện vào tháng 2/2017, tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông với tư cách là tổng thống Mỹ.

Một báo cáo gần đây từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá tiêu dùng tăng mạnh nhất trong gần 1-1/2 năm vào tháng 1, khi người Mỹ phải đối mặt với chi phí cao hơn cho nhiều loại hàng hóa và dịch vụ.

Dữ liệu kinh tế khác cho thấy các hộ gia đình Mỹ kỳ vọng lạm phát sẽ tăng sau thông báo ngày 1.2 của ông Trump về việc áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Mexico và Canada.

Trong khi các khoản thuế đối với Mexico và Canada đã bị trì hoãn cho đến tháng 3, ông Trump đã ấn định ngày 12/3 là ngày bắt đầu áp dụng các mức thuế khác đối với thép và nhôm nhập khẩu và ông đã chỉ đạo nhân viên của mình đưa ra các mức thuế quan có đi có lại trên toàn cầu.

54% số người được hỏi trong cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos cho biết họ phản đối mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác, trong khi 41% ủng hộ. Việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhận được mức ủng hộ cao hơn, với 49% ủng hộ và 47% phản đối.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, được tiến hành trực tuyến, đã khảo sát 4.145 người lớn ở Mỹ trên toàn quốc và có biên độ sai số khoảng 2%.

Anh Mai
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
CafeLand.vn là Network bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.