Số lượng người trẻ tuổi không có việc làm tăng lên mức 1,016 triệu, trên mức 1 triệu lần đầu tiên từ khi số liệu được tính toán vào năm 1992.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh lên mức cao nhất trong 15 năm và số lượng người không có việc làm lên mức cao kỷ lục.


Chính phủ Anh, dưới áp lực kích thích kinh tế, đang chịu áp lực bởi cam kết giảm thâm hụt ngân sách thông qua kế hoạch thắt chặt ngân sách, trong đó có 400 nghìn lao động trong lĩnh vực công mất việc.


Cơ quan thống kê Anh công bố số lượng người không có việc làm tăng 129 nghìn trong khoảng thời gian 3 tháng tính đến tháng 9/2011 lên 2,622 triệu, mức cao nhất tính từ thời gian tháng 7 đến tháng 9/1994.


Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 8,3% so với dự báo 8,2%, cao nhất từ tháng 4 đến tháng 6/1996.


Số lượng người trẻ tuổi không có việc làm tăng lên mức 1,016 triệu, trên mức 1 triệu lần đầu tiên từ khi số liệu được tính toán vào năm 1992. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người trẻ tuổi, từ 16 đén 24 tuổi, lên mức 21,9%.


Số lượng người nhận trợ cấp thất nghiệp tăng 5.300 trong tháng 10/2011, thấp hơn dự báo 20 nghìn. Mức tăng theo tháng như vậy thấp nhất từ tháng 2/2011.


Tăng trưởng mức lương hiện thấp hơn so với lạm phát, lạm phát tại Anh tháng 10/2011 ở mức 5%, áp lực lên người tiêu dùng càng lớn.


Bộ trưởng Tài chính Anh đã loại bỏ thay đổi liên quan đến kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách. Chính phủ Anh đang dựa khá nhiều vào lĩnh vực tư nhân để tạo việc làm. Tuy nhiên khảo sát gần đây cho thấy số lượng người mất việc trong lĩnh vực công nhiều khả năng vẫn tiếp tục tăng cao.

Theo Minh Long (Cafef/TTVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.