CafeLand – Sau thời kì tăng trưởng vào nửa cuối năm 2015. Quý I/2016 tỷ lệ người sở hữu nhà tại Mỹ giảm xuống còn 63,6%.
Tỷ lệ người sở hữu nhà tại Mỹ đạt mức cao nhất vào năm 2004 với 69,4%, đây là thời kì thị trường nhà đất Mỹ bùng nổ.
Tỷ lệ người sở hữu nhà ở tại Mỹ đang giảm
Các chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường việc làm phục hồi là động lực khiến thị trường nhà ở tăng trưởng. Tuy nhiên đối với những người trẻ tại Mỹ, không phải cứ có một công việc là có thể sở hữu được nhà. Nợ học sinh cao, tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ và giá nhà cao khiến rất ít người trẻ có cơ hội mua nhà. Hiện tỷ lệ người trong độ tuổi từ 25-34 sở hữu nhà thấp hơn 10% so với một năm về trước, người mua nhà lần đầu chiếm khoảng 30% trong số người mua hiện tại.
Jed Kolko, một chuyên gia kinh tế độc lập cho biết rằng giá thuê nhà cao khiến nhiều người khó có thể tiết kiệm tiền mua nhà, những người mua nhà lần đầu thuộc lớp trẻ ít hơn so với những năm trước đây, nhiều người thường chờ tới khi kết hôn hoặc sinh con mới mua nhà.
Ngược lại, tỷ lệ người sở hữu nhà đang tăng lên trong những người già. Vì khó khăn về kinh tế và giá nhà tăng, số lượng người trẻ xa gia đình để sống độc lập cũng ít dần.
Tỷ lệ người sở hữu nhà cao nhất thuộc về khu vực Trung Tây, nơi đây đang có giá nhà ở mức thấp nhất, khu vực phía Tây nơi có giá nhà cao nhất có lượng người sở hữu nhà thấp nhất.
Đỗ Hương (CNBC)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.