Văn phòng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc cho biết gần 5,8 tỉ nhân dân tệ (khoảng 940 triệu USD) tiền ngân sách dành cho chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp đã bị tham ô trong năm 2012.
Theo báo cáo, tổng cộng 360 dự án và tổ chức đã “tham ô” số tiền trên. Thay vì được đầu tư xây nhà giá rẻ, khoản tiền khổng lồ này “chảy” ra nước ngoài cho các mục đích mua đất, trả nợ và nhiều việc khác. Con số thất thoát của năm 2012 nhiều gần gấp đôi số tiền 3 tỉ nhân dân tệ bị phát hiện tham ô năm 2011.
Trung Quốc lo sợ giá nhà đất cắt cổ có thể dẫn đến bất ổn xã hội. Trong tháng 7 vừa rồi, giá nhà trung bình khoảng 10.300 nhân dân tệ/m2, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái và nhiều hơn mức tăng 7,4% trong tháng 6.
Một dự án nhà ở xã hội ở Trùng Khánh. Ảnh: Bloomberg
Trong chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp của mình, Trung Quốc dự kiến xây 36 triệu căn hộ giá rẻ từ năm 2011 - 2015. Tính riêng kinh phí cho năm 2012 đã là 880 tỉ nhân dân tệ để xây 5,9 triệu căn hộ và hỗ trợ 9,5 triệu gia đình. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy có khoảng 110.000 hộ đã làm giả giấy tờ để được hỗ trợ tài chính và ưu tiên mua nhà giá rẻ.
Cuộc kiểm toán năm 2012 cũng tìm ra 38.900 căn hộ và 153 triệu nhân dân tệ đã được trao cho tổng cộng 108.400 gia đình không nằm trong dự án. 11.300 hộ khác đã được cho mua nhiều hơn 1 căn hộ hoặc được trợ giá nhiều hơn một lần. Ngoài ra còn có khoảng 18.300 căn nhà giá rẻ được bán và hơn 5.300 căn hộ được cho thuê không đúng tiêu chuẩn.
Trước đó, vào năm 2008, đã có vài báo cáo về việc sử dụng sai mục đích ngân sách của chương trình trên. Trong những chiến dịch chống tham nhũng gần đây ở Trung Quốc, nhiều quan chức nước này bị phát hiện sở hữu nhiều nhà cửa, thậm chí có người có hơn chục căn nhà.
Diệu Hiền (Người lao động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.