Mặc dù công trình đã hoàn thành nhiều hạng mục nhưng hơn một năm nay mọi hoạt động xây dựng đều phải bỏ ngỏ do nguồn vốn đầu tư bị thiếu hụt ngoài dự tính. Song song với thực cảnh này thì người dân trong xã vẫn phải đến khám, chữa bệnh ở trạm y tế cũ, vốn đã xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm nay.
Mặc dù nhiều hạng mục đã xây hoàn thành nhưng cuối cùng phải bỏ dở
Hụt ngân sách... chỉ vì chi nhiều tiền trúng giải?
Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là một xã đông dân và kinh tế vẫn còn khó khăn với 1.387 hộ và gần 6.360 nhân khẩu và bà con trong xã vẫn phải khám chữa bệnh tại khu trạm xá cũ kĩ, chật hẹp, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp trầm trọng, khi mà khuôn viên không đảm bảo về diện tích và các phòng chuyên môn vốn xây dựng chắp vá nên bị rạn nứt vầ ẩm thấp.
Trước thực trạng trên, chính quyền xã đã đề xuất cấp trên xây dựng lại trạm xá mới để đáp ứng niềm mong ước thiết yếu của người dân là được đến khám và điều trị bệnh ở một nơi rộng rãi, thoáng đãng và đảm bảo về mặt vật chất. Và rồi, công trình xây mới lại Trạm Y tế xã Triệu Đông nhanh chóng được phê duyệt và được đặt trên đoạn đường DH44 thuộc Đội 7, thôn Nại Cửu cách Trạm Y tế cũ chưa đầy 200m để chăm sóc sức khỏe cho người dân 3 xã: Triệu Đông, Triệu Hòa, Triệu Tài.
Ngày 4/7/2014, công trình được khởi công với tổng diện tích gần 2000m² do Ban Quản lý dự án huyện Triệu Phong làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn thực hiện 3,2 tỷ đồng; trong đó vốn đối ứng của UBND huyện Triệu Phong là 1,4 tỷ đồng, còn lại là từ nguồn vốn kiến thiết của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Trị - đơn vị được xem là nhà tài trợ chính.
Theo kế hoạch thì công trình gồm một dãy nhà chính hai tầng với đầy đủ phòng chức năng và nhiều hệ thống công trình phụ và dự kiến hoàn thành sau một năm, tức ngày 4/7/2015. Vì vậy, người dân ở đây rất vui mừng, mong ngóng đến ngày trạm y tế mới được đưa vào sử dụng.
Tuy nhiên, tháng 11/2014, khi công trình xây xong phần cơ bản thì hết vốn nên bị ngưng trệ từ đó tới nay. Đáng nói hơn mức giải ngân chỉ mới sử dụng chưa đến 1,2 tỷ đồng qua 2 lần rót vốn.
Lý giải điều này, ông Lê Bá Dũng - Phó chủ tịch UBND xã Triệu Đông cho hay, do nhà đầu tư chủ lực là Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Trị không chuyển vốn. Phía công ty cho rằng việc kinh doanh đang gặp thua lỗ nên không có vốn để đầu tư tiếp, mặc dù lúc trước họ hứa đảm bảo đầu tư.
Mòn mỏi đợi trạm xá mới
Nhiều người dân ở đây cho biết, do vị trí địa lý nằm khá xa trung tâm TP Đông Hà hay khu vực thị xã Quảng Trị nên khi ốm họ đều đến trạm y tế xã điều trị. Tuy nhiên, lượng phòng hạn hẹp, hơn nữa công trình này đã quá cũ kĩ, khi các bức tường đầy rêu, lớp vôi vữa bong tróc, nứt nẻ và những khung sắt hoen gỉ... Không chỉ vậy, nhiều thiết bị tại các buồng bệnh cũng bị hư hỏng nên người dân chẳng muốn đến trạm xá cũ để nằm mà chỉ xin cấp thuốc rồi về nhà điều trị.
“Đứng ở trạm xá cũ nhìn qua sông thấy trạm y tế mới xây dựng hoành tráng bị bỏ hoang giữa chừng mà thấy xót vô cùng. Niềm ao ước của người dân chẳng biết đến bao giờ mới thành hiện thực” – anh Lê Bá Thanh ngậm ngùi.
Điều đáng nói là công trình trạm y tế mới này hiện cũng đã có dấu hiệu xuống cấp, bởi theo ghi nhận của phóng viên thì nhiều vị trí trong căn nhà đã dần đóng rêu, sắt thép cũng đã gỉ sét và một số thiết bị điện đã cũ và bị hỏng.
hía trước mặt khuôn viên trở thành nơi để đúc đóng các sản phẩm bê tông, và bao phủ bên ngoài là rất nhiều cây cỏ dại và rác thải tụ tập. Không chỉ thế nhiều người thiếu ý thức vào phóng uế bên trong công trình. Ban ngày trở thành điểm chăn thả trâu bò, còn ban đêm nơi này lại trở thành tụ điểm tệ nạn, khi có nhiều đối tượng tụ tập ở đây để rượu chè.
“Trong năm 2016, công trình trạm y tế mới không nằm trong danh sách đầu tư xây dựng cơ bản nên nguy cơ tiếp tục bị ngưng trệ là điều dễ thấy. Hiện xã Triệu Đông đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn, nên việc công trình trạm xá xây dựng dở dang không những ảnh hưởng tới việc khám chữa bệnh của người dân mà còn ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới của toàn xã” – ông Dũng cho biết thêm.
Phạm Quyên (PLVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.